(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 28-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết. Cùng đi có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 28-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết. Cùng đi có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Minh Đức đã có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà bà Nguyễn Thị Minh Đức ở phường Đông Vệ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao tặng thiệp mừng thọ và áo lụa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho cụ Nguyễn Thị Vược, 100 tuổi ở phường Quảng Thịnh.

Đến thăm, tặng quà và chúc tết bà Nguyễn Thị Minh Đức, cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Đông Vệ; cụ Nguyễn Thị Vược, 100 tuổi ở phường Quảng Thịnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Minh Đức đã có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc của đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc bà Nguyễn Thị Minh Đức và bà Nguyễn Thị Vược mạnh khỏe, trường thọ, là tấm gương để con cháu noi theo, thi đua lao động sản xuất, tích cực xây dựng quê hương đất nước ngày một phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa.

Tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa, trong không khí đầm ấm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của Làng trẻ em SOS trong năm 2021. Hoạt động của Làng trẻ em SOS thể hiện tính ưu việt của dân tộc với tinh thần không để ai ở lại phía sau, quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội, những người khó khăn và nhất là các cháu nhỏ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy căn dặn các cháu Làng trẻ em SOS chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực vượt khó vươn lên, gắng làm nhiều việc tốt, trở thành những người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; vâng lời các mẹ, các dì, lớn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị lãnh đạo Làng Trẻ em SOS cần nỗ lực, cố gắng huy động các nguồn lực xã hội để chăm sóc, nuôi dạy các cháu; tổ chức các hoạt động cho các cháu đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bằng cả tấm lòng yêu thương con trẻ, các mẹ, các dì tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ để các cháu lớn lên là những công dân tốt. Đồng thời giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu tạo điều kiện để Làng Trẻ em SOS hoạt động ngày càng tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Thanh Hóa

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Thanh Hóa về tình hình chăm lo cho đời sống Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng đạt được trong năm 2021. Trong đó, nổi bật là: Đã kiểm soát rất tốt dịch COVID -19, giữ vững vùng xanh để tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; TP Thanh Hóa đã phối với với các sở, ngành xây dựng Nghị quyết xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn TP Thanh Hóa đã cụ thể hóa đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống; trong năm 2021 có 36/39 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nề nếp kỷ cương, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, vai trò của MTTQ, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Thanh Hóa

Để TP Thanh Hóa có những bước phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ trong thời gian tới, nhiệm vụ của TP Thanh Hóa là rất lớn, không chỉ phát triển riêng cho mình mà phải phát triển vì tỉnh. Chính vì vậy, TP Thanh Hóa cần phải tập trung cao độ, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19, có các biện pháp phù hợp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong điều kiện bình thường mới.

TP Thanh Hóa cần tập trung nghiên cứu phát triển những dự án lớn, dự án động lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương ban hành chương trình hành động của UBND TP Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình với HĐND tỉnh về cơ chế đặc thù đối với TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết người cao tuổi, Làng trẻ em SOS và kiểm tra công tác chăm lo cho Nhân dân TP Thanh Hóa vui xuân, đón Tết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng TP Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng để thực hiện thành công nhiệm vụ. Tập trung tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]