(Baothanhhoa.vn) - Chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh COVID-19 song các VĐV Thanh Hóa đã nỗ lực trong tập luyện, thi đấu và đã xuất sắc giành được 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ.

Thể thao Thanh Hóa giành 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ tại các giải đấu lớn

Chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh COVID-19 song các VĐV Thanh Hóa đã nỗ lực trong tập luyện, thi đấu và đã xuất sắc giành được 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ.

Thể thao Thanh Hóa giành 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ tại các giải đấu lớn

Đội tuyển Muay Thanh Hóa thắng lớn tại giải vô địch quốc gia 2021.

Trong bối cảnh nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế bị hoãn hoặc hủy, gần 700 VĐV của 31 bộ môn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tăng cường phòng, chống dịch vừa chủ động, tích cực tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia, quốc tế năm 2021. Tính đến đầu tháng 10-2021 các VĐV Thanh Hóa đã tham gia tranh tài tại 26 giải đấu trong nước và quốc tế, giành được 128 huy chương các loại, trong đó 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ, nổi bật là ở các bộ môn điền kinh, bơi, lặn muay, cầu mây, judo…

Thể thao Thanh Hóa giành 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ tại các giải đấu lớn

Tài năng trẻ Phạm Thị Vân giành 2 HCV, 4 HCB tại Giải bơi vô địch quốc gia bể 25 m năm 2021.

Bộ môn bơi đã giành được 2 HCV và 4 HCB tại Giải bơi vô địch quốc gia bể 25 m năm 2021. Tài năng trẻ Phạm Thị Vân đã giành cả 6 tấm huy chương cho đoàn Thanh Hóa. Nữ VĐV quê Ngọc Lặc này còn 2 lần đã đánh bại đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên.

Thể thao Thanh Hóa giành 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ tại các giải đấu lớn

VĐV Nguyễn Thị Phương Hậu (áo xanh) giành HCV ở hạng cân 63,5 kg nữ tại Giải vô địch Muay quốc gia 2021.

Với thành tích giành vị trí nhất toàn đoàn lứa tuổi 15-17 và nhì toàn đoàn lứa tuổi 18-35, đoàn Thanh Hóa đã thắng lớn tại Giải vô địch Muay quốc gia năm 2021. Đây là giải đấu mà Thanh Hóa là đơn vị chủ nhà.

Cũng là đơn vị chủ nhà, đội tuyển cầu mây Thanh Hóa đã giành được 1 HCV, 2 HCĐ. Các bộ môn khác như judo, lặn đều duy trì thành tích ổn định tại giải vô đich quốc gia.

Thể thao Thanh Hóa giành 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ tại các giải đấu lớn

Cầu mây Thanh Hóa (áo trắng) giành thành thành tích tốt tại giải vô địch quốc gia 2021.

Bộ môn điền kinh tiếp tục giữ được phong độ và thành tích tại các giải đấu quan trọng. Trong đó, việc Quách Thị Lan lọt vào tới vòng bán kết cự ly chạy 400 m vượt rào tại Olympic Tokyo 2020 là thành tích lịch sử của thể thao Việt Nam. Ngoài ra, điền kinh Thanh Hóa còn giành được 1 HCV, 2 HCB tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon).

Thể thao Thanh Hóa giành 36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ tại các giải đấu lớn

Quách Thị Lan giành thành tích lịch sử cho thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 với việc lọt vào tới vòng bán kết cự ly chạy 400m vượt rào.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, nhiều giải đấu quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức trở lại, bởi vậy các VĐV ở các bộ môn của Thanh Hóa tiếp tục tăng cường tập luyện, có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng tới những thành tích mới ở cả đấu trường trong nước và quốc tế. Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho các HLV, VĐV (trên 18 tuổi). Đây được xem là sự chuẩn bị quan trọng để các HLV, VĐV tham gia các giải đấu sắp tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]