(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-11, tại sân vận động huyện Quan Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Quan Hóa long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Sáng 9-11, tại sân vận động huyện Quan Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Quan Hóa long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Gần 400 VĐV của 11 huyện miền núi tranh tài tại hội thi.

Tham dự hội thi năm nay có gần 400 vận động viên (VĐV) của 11 huyện miền núi gồm: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát và đoàn chủ nhà Quan Hóa. Các VĐV tranh tài ở 5 môn gồm: bóng chuyền (5 đội nam, 3 đội nữ), đẩy gậy (16 hạng cân nam, nữ), tung còn (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ), bắn nỏ (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ), kéo co (7 đội nam, 5 đội nữ). So với các hội thi trước, quy mô, cách thức tổ chức đã được cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng công tác điều hành các cuộc thi đấu, trọng tài. Các đoàn tham gia hội thi đều có sự chuẩn bị chu đáo với những VĐV tiêu biểu, xuất sắc nhất, cũng như phấn đấu đạt thành tích, thứ hạng tốt nhất.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự hội thi.

Với tư cách là đơn vị đăng cai hội thi, huyện Quan Hóa đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, sân bãi, nơi diễn ra các môn thi đấu của hội thi, tổ chức lễ khai mạc vừa mang đậm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, vừa thể hiện được những nét đẹp, sự khỏe khoắn của các môn thể thao dân tộc đã gắn liền với đời sống, lao động của người dân khu vực miền núi xứ Thanh.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Các VĐV tranh tài ở môn đẩy gậy, các nội dung cá nhân nam, nữ.

Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm đẩy mạnh công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào TDTT các địa phương phát triển, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hội thi còn là dịp để để các VĐV tiêu biểu của 11 huyện được giao lưu, thi đấu, qua đó tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Nội dung bóng chuyền nam diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ trao 24 bộ huy chương cho các VĐV, các đội giành thứ hạng cao tại 24 nội dung thi đấu của hội thi; trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIII – năm 2019

Các VĐV tranh tài ở môn bắn nỏ.

Qua hội thi, tỉnh Thanh Hóa sẽ lựa chọn các VĐV tiêu biểu tham gia các hội thi, giải đấu cấp khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Hội thi sẽ khép lại vào ngày 10-11.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]