Người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Phanprapha Yongtrakul ngày 5/10 cho biết Ủy ban vắcxin Quốc gia đang có kế hoạch dành 2,93 tỷ baht (93,4 triệu USD) để mua 66 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 trong năm tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thái Lan lên kế hoạch mua vắcxin ngừa COVID-19 cho 50% dân số

Người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Phanprapha Yongtrakul ngày 5/10 cho biết Ủy ban vắcxin Quốc gia đang có kế hoạch dành 2,93 tỷ baht (93,4 triệu USD) để mua 66 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 trong năm tới.

Thái Lan lên kế hoạch mua vắcxin ngừa COVID-19 cho 50% dân sốNgười dân Thái Lan giữa dịch COVID-19 . (Ảnh: AP)

Dự kiến, 66 triệu liều vắcxin nói trên sẽ bao phủ 33 triệu người Thái Lan, tương đương 50% dân số. Truyền thông sở tại dẫn lời bà Phanprapha nói rằng ủy ban do Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul làm chủ tịch đã quyết định dự trữ vắcxin thông qua hai phương pháp.

Phương pháp đầu tiên sẽ bao phủ 20% dân số Thái Lan bằng cách dự phòng nhiều vắcxin thông qua chiến dịch Covax do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh vắcxin giám sát, sẽ bao phủ 20% người Thái. Phương pháp thứ hai sẽ là dự trữ các liều vắcxin với 10 nhà sản xuất ở Mỹ, Trung Quốc, Anh và Nga mà đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn ba trên người.

Tiến sĩ Nakhon Premsri, Giám đốc Viện vắcxin Quốc gia nói: “Chúng tôi hy vọng vắcxin sẽ sẵn sàng vào năm tới, và mỗi người sẽ cần hai liều. Thỏa thuận dự trữ vắcxin cho người Thái sẽ được thảo luận vào cuối tháng này”./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]