Người phát ngôn Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết hỗ trợ Sri Lanka đưa ra xét xử những thủ phạm thực hiện các vụ đánh bom vào các khách sạn và nhà thờ hôm 21/4 vừa qua tại nước này khiến 290 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ cam kết hỗ trợ Sri Lanka đưa ra xét xử các thủ phạm đánh bom

Người phát ngôn Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết hỗ trợ Sri Lanka đưa ra xét xử những thủ phạm thực hiện các vụ đánh bom vào các khách sạn và nhà thờ hôm 21/4 vừa qua tại nước này khiến 290 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.

Mỹ cam kết hỗ trợ Sri Lanka đưa ra xét xử các thủ phạm đánh bomCảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ.

Tổng thống Sirisena cũng đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, có hiệu lực vào nửa đêm 22/4. Biện pháp này, sẽ trao cho cảnh sát và quân đội quyền bắt giữ và thẩm vấn mà không cần lệnh của tòa án, vốn đã có hiệu lực tại nhiều thời điểm trong cuộc nội chiến với các phần tử ly khai Tamil.

Theo AFP/TTXVN


Theo AFP/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]