Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 12/5 cho biết số người Ukraine ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay đã vượt quá 6 triệu người, khiến đây là cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên hợp quốc: Số người sơ tán khỏi Ukraine đã vượt 6 triệu người

Liên hợp quốc: Số người sơ tán khỏi Ukraine đã vượt 6 triệu ngườiNgười tị nạn Ukraine sơ tán sang Medyka, miền Đông Ba Lan ngày 9/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 12/5 cho biết số người Ukraine ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay đã vượt quá 6 triệu người, khiến đây là cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, vốn bắt đầu vào ngày 24/2, đã dẫn tới một cuộc sơ tán lớn, trong đó có hơn 8 triệu người Ukraine phải đi sơ tán trong nước.

Số liệu của Liên hợp quốc cho thấy tính đến ngày 11/5, có 6,03 triệu người đã sơ tán khỏi Ukraine, phần lớn trong số này đến các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) thông qua biên giới các nước Ba Lan, Slovakia, Hu nga ry và Romania.

Trước khi nổ ra xung đột với Nga, Ukraine có 37 triệu dân sinh sống ở các khu vực dưới sự kiểm soát của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]