(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/10, Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom để thảo luận về các cách thức thực thi Tuyên bố Bình Nhưỡng mà lãnh đạo hai nước đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh gần đây nhất tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9-2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom

Ngày 15/10, Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom để thảo luận về các cách thức thực thi Tuyên bố Bình Nhưỡng mà lãnh đạo hai nước đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh gần đây nhất tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9-2018.

Theo tin tức từ truyền thông Hàn Quốc, cuộc đối thoại cấp cao đã bắt đầu lúc 10 giờ (giờ địa phương) theo đúng kế hoạch tại Nhà Hòa Bình, tòa nhà của Hàn Quốc ở Panmunjom. Tham dự cuộc đối thoại này, phái đoàn phía Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon đứng đầu. Trong khi đó, bên phía phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình Ri Son-gwon dẫn đầu. Tuyên bố Bình Nhưỡng đã được Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9.


HG (Theo THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]