Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini tuyên bố quan hệ đối tác giữa EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là rất cần thiết và được tăng cường trong những năm qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

EU khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với NATO

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini tuyên bố quan hệ đối tác giữa EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là rất cần thiết và được tăng cường trong những năm qua.

EU khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với NATOBà Federica Mogherini. (Nguồn: Getty Images)

Vì vậy, việc củng cố khả năng quốc phòng châu Âu và quan hệ hợp tác EU-NATO là rất quan trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại EU, tuyên bố trên được bà Federica Mogherini đưa ra tối 30/1 khi đến thủ đô Bucarest để tham dự các hội nghị không chính thức bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao EU, tổ chức tại Romania, nước đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU.

Theo bà Federica Mogherini, tại cuộc họp bộ trưởng Quốc phòng diễn ra tối 30/1 với sự tham dự của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, các bên thảo luận tập trung vào những vấn đề như hoạt động chung, phụ nữ, hòa bình và an ninh, đặc biệt là mối quan hệ đối tác.

Đại diện cấp cao EU nhấn mạnh những đóng góp của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ đối tác EU-NATO trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Liên quan Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), bà Mogherini tự tin sẽ tìm ra cách duy trì và thực hiện đầy đủ văn bản pháp lý này.

Tháng trước, Washington tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước này từ ngày 2/2 sau khi cáo buộc Moskva vi phạm thỏa thuận được hai bên ký từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm hiệp ước, đồng thời tuyên bố chính Mỹ mới là bên không tuân thủ INF khi cho lắp đặt các tên lửa Mk-41 với khả năng phóng thẳng đứng tại các cơ sở phòng thủ chống tên lửa ở châu Âu, bao gồm cả Romania.

INF cấm sử dụng toàn bộ loạt tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

LP (Theo THX)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]