Theo báo cáo tạm thời của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) công bố ngày 22/3, tổng cộng có 1.198 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại 41 quốc gia châu Phi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Châu Phi ghi nhận gần 1.200 ca nhiễm bệnh COVID-19, 37 người chết

Theo báo cáo tạm thời của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) công bố ngày 22/3, tổng cộng có 1.198 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại 41 quốc gia châu Phi.

Châu Phi ghi nhận gần 1.200 ca nhiễm bệnh COVID-19, 37 người chếtNgười dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Ouagadougou, Burkina Faso. (Ảnh: AFP/TTXVN)

CDC châu Phi cho biết thêm rằng đã có 7 quốc gia có trường hợp tử vong với 37 trường hợp, trong đó nhiều nhất là Ai Cập, Nam Phi, Algeria và Maroc.

Ngoài ra, 108 người mắc bệnh COVID-19 trên toàn châu lục đã được điều trị khỏi bệnh và bình phục tốt. Ông John Nkengasong, Giám đốc CDC châu Phi, cho biết hôm 19/3 trong một họp báo rằng tổ chức này đang tập trung vào một chiến lược 3 trụ cột để chống lại sự lây lan của COVID-19 trên toàn lục địa. Ông Nkengasong cũng nói thêm rằng CDC châu Phi tạo điều kiện cho việc xét nghiệm hàng loạt trên khắp lục địa như là một phần của kế hoạch chung để ngăn ngừa sự lây lan của Sars-CoV-2.

Theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID-19 đã khiến 13.444 người thiệt mạng và hơn 308.130 người nhiễm bệnh tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]