Tin liên quan
Đọc nhiều
Bạo lực tiếp diễn tại Afghanistan khi chiến dịch tranh cử kết thúc
Chiến dịch vận động tranh cử tại Afghanistan đã kết thúc ngày 25/9 trong bối cảnh xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào văn phòng vận động của đương kim Tổng thống Ashraf Ghani , cho thấy mối đe dọa an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 28/9.
Lực lượng an ninh Afghanistan tại hiện trường một vụ bạo lực. (Nguồn: Today)
Tham gia tranh cử lần này có tổng cộng 18 ứng cử viên, song chỉ có một ứng cử viên có thể được xem là đối thủ của Tổng thống Ghani, đó là ông Abdullah Abdullah-quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan (chức vụ tương đương thủ tướng).
Trong ngày vận động cuối cùng, cả hai ứng cử viên này cùng các nhân vật liên danh tranh cử đã tổ chức các cuộc mít tinh trên cả nước.
Cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan đã được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 4/2019, tuy nhiên, do công tác chuẩn bị bầu cử chưa hoàn tất, cùng với việc Mỹ xúc tiến đàm phàn với phiến quân Taliban để thúc đẩy hòa bình tại Afghanistan đã khiến cuộc bầu cử bị lùi lại.
Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) của Afghanistan đã nỗ lực thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu trong bối cảnh nhiều cử tri có ý định tẩy chay bầu cử vì cho rằng sẽ có gian lận, Chủ tịch IEC, bà Hawa Alam Nuristani khẳng định cơ quan này đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho công tác tổ chức bầu cử và cam kết IEC đảm bảo tính chính xác và công bằng của kết quả bầu cử.
Đáng quan ngại là tình trạng bạo lực xảy ra gần như hằng ngày kể từ khi chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu 2 tháng trước đây. Điển hình là vụ tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử của ông Amrulla Saleh, liên danh tranh cử với Tổng thống Ghani, khiến 20 người thiệt mạng trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch.
Mới đây nhất là các vụ tấn công nhằm vào các văn phòng vận động tranh cử của ông Ghani ở tỉnh Kandahar, trong đó có một vụ nổ tối 24/8 làm một nhà báo địa phương thiệt mạng.
Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, nhà chức trách Afghanistan đã tăng cường an ninh tại các điểm bỏ phiếu.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-24 10:29:00
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine
- 2024-04-24 09:20:00
Hezbollah tấn công sâu vào lãnh thổ Israel bằng máy bay không người lái
- 2019-09-26 15:10:00
Thủ tướng Nhật Bản nêu lập trường về hợp tác an ninh với Hàn Quốc
Nga phản đối hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện tạm thời
Malaysia bắt giữ 15 đối tượng bị nghi có liên quan đến IS
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp thăm Trung Quốc
Tổng thống Nga Putin ủng hộ các bên tại Venezuela đối thoại
Iran nêu điều kiện cho phép thanh sát chương trình hạt nhân
Ngoại trưởng Zarif: Triển vọng lãnh đạo Iran, Mỹ gặp nhau là con số 0
Hàn Quốc và Australia nhất trí tăng cường hợp tác song phương
Mỹ và Hàn Quốc chưa thể thu hẹp bất đồng về chi phí quân sự
Thái Lan thực hiện 3 chính sách đột phá để phát triển kinh tế