Tin liên quan
Đọc nhiều
Australia để ngỏ việc đưa thủ phạm xả súng tại Christchurch về nước
Ngày 28/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho hay nước này để ngỏ với ý tưởng của New Zealand về việc đưa về nước thủ phạm trong vụ xả súng đẫm máu năm 2019 để đối tượng này thụ án tù chung thân tại Australia.
Đối tượng Brenton Tarrant tại phiên tòa ở thành phố Christchurch, New Zealand ngày 24/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao New Zealand đã tuyên án tù chung thân mà không được ân xá đối với bị cáo Brenton Tarrant, 29 tuổi, người Australia.
Tên này đã nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh thực hiện hành vi khủng bố trong các vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch năm 2019, khiến 51 người thiệt mạng.
Sau khi bản án được công khai, Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters nói rằng tên Tarrant nên được chuyển về nhà tù tại Australia.
Phản ứng trước tuyên bố trên, Thủ tướng Australia Morrison cho biết ông chưa nhận được yêu cầu chuyển đối tượng Tarrant về nước này, song sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern về vấn đề trên.
Theo Thủ tướng Morrison, những mong mỏi của người sống sót và gia đình nạn nhân là rất quan trọng trong mọi quyết định liên quan đến số phận của thủ phạm này.
Một tài liệu của Chính phủ New Zealand nêu rõ chi phí để giam giữ đối tượng Tarrant vào khoảng 4.900 đôla New Zealand/ngày (khoảng 3.240 USD), trong khi mức này đối với các tù nhân thông thường chỉ là 302 đôla New Zealand.
Theo tài liệu này, tên Tarrant có thể gây ra nguy cơ ở mức nghiêm trọng hơn bất kỳ phạm nhân nào mà New Zealand từng giam giữ trước đó. Nhiều khả năng, tên này có thể bị biệt giam tại một nhà tù có điều kiện an ninh tối đa ở Auckland.
Tarrant từng là hướng dẫn viên thể hình tại thị trấn Grafton, bang New South Wales, Australia trước khi chuyển tới New Zealand vào năm 2017.
Ngay sau khi tới New Zealand, tên này đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Hồi giáo.
Tháng 3/2019, thủ phạm Tarrant đã đăng tải những thông điệp đề cao chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, sau đó phát trực tiếp (live-stream) vụ xả súng tàn bạo vào các tín đồ đang cầu nguyện tại các đền thờ Hồi giáo ở Christchurch.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2020-08-28 08:59:00
Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông
NATO tìm kiếm cơ chế tránh xung đột ở Đông Địa Trung Hải
Các quốc gia Nam Mỹ cân nhắc mở cửa lại biên giới
Hội đồng Bảo an họp về tình hình nhân đạo ở Syria và vấn đề Triều Tiên
Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay
Pháp cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 2, số ca nhiễm tại Mỹ giảm
Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị xử lý nghiêm cuộc đình công của các bác sỹ
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU bàn kế hoạch chiến lược cho châu Âu
EU tạm thời đình chỉ sứ mệnh huấn luyện ở Mali sau đảo chính
Hàn Quốc dự định chi gần 17 tỷ USD cho dự án kích thích kinh tế mới