Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 18/11 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Diễn đàn Chính phủ-phi Chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 14 (14th GO-NGO Forum) với chủ đề “Tăng cường bảo vệ xã hội đối với trẻ em dễ bị tổn thương tại ASEAN."

Tin liên quan

Đọc nhiều

ASEAN tăng cường biện pháp bảo vệ cho trẻ em dễ bị tổn thương

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 18/11 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Diễn đàn Chính phủ-phi Chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 14 (14th GO-NGO Forum) với chủ đề “Tăng cường bảo vệ xã hội đối với trẻ em dễ bị tổn thương tại ASEAN."

ASEAN tăng cường biện pháp bảo vệ cho trẻ em dễ bị tổn thươngToàn cảnh Diễn đàn. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đây là sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 10 (gọi tắt là AMMSWD) và các sự kiện liên quan được tổ chức từ 17-22/11.

Tham dự diễn đàn có đại diện của 10 nước ASEAN, đại diện các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự của các nước, Hội đồng Phúc lợi xã hội quốc tế và Ban Thư ký ASEAN…

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đại diện Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cho biết diễn đàn là cơ hội để các thành viên ASEAN, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dân sự và các đối tác liên quan trao đổi về cách thức làm thế nào để công tác bảo vệ xã hội có thể được chuyển đổi thành các quyền của mỗi trẻ em tại ASEAN; phản ánh các cơ hội, thách thức cũng như chia sẻ quan điểm về các biện pháp nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển trong ASEAN, đặc biệt là tăng cường bảo vệ xã hội cho trẻ em dễ bị tổn thương thông qua việc phát triển, củng cố hệ thống phúc lợi xã hội đi đôi với việc tăng cường bảo hiểm xã hội và an ninh xã hội…

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã trình bày về cấu trúc bảo trợ xã hội dành cho trẻ em cũng như những biện pháp mới nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em vào việc giải quyết những tổn thương mà các em phải đối mặt; chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm hay về cung cấp bảo trợ xã hội cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có nguy cơ, cũng như nạn nhân của các vụ lạm dụng và bóc lột…

Diễn đàn Chính phủ-phi Chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 14 là một sự kiện được tổ chức liền kề với Hội nghị các quan chức cấp cao về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 15 (SOMSWD 15), Hội nghị AMMSWD lần thứ 10 của các nước ASEAN…

ASEAN tăng cường biện pháp bảo vệ cho trẻ em dễ bị tổn thươngCác đại biểu tham dự chụp ảnh chung. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm tạo một khuôn khổ đa phương, là nơi để các thành viên ASEAN, các tổ chức phi chính phủ , các tổ chức dân sự và các đối tác liên quan thảo luận và đưa ra các khuyến nghị hành động, cũng như các cách thức hướng tới các biện pháp và nguồn lực nhằm tăng cường việc bảo vệ xã hội đối với trẻ em dễ bị tổn thương tại ASEAN.

Các kết quả của Diễn đàn sẽ được chia sẻ tại các Hội nghị SOMSWD và được trình lên AMMSWD và AMMSWD + 3 diễn ra trong những ngày tiếp theo.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]