Ngày 14/11, lãnh đạo đảng Brexit ở Anh, ông Nigel Farage, đã từ chối yêu cầu rút bớt ứng cử viên của đảng này cạnh tranh với Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, đồng thời khẳng định mục tiêu chính là giành được số ghế tại Quốc hội nhằm giúp Thủ tướng Boris Johnson thúc đẩy tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh: Đảng Brexit từ chối rút thêm ứng cử viên cạnh tranh với Công đảng

Ngày 14/11, lãnh đạo đảng Brexit ở Anh, ông Nigel Farage, đã từ chối yêu cầu rút bớt ứng cử viên của đảng này cạnh tranh với Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, đồng thời khẳng định mục tiêu chính là giành được số ghế tại Quốc hội nhằm giúp Thủ tướng Boris Johnson thúc đẩy tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Anh: Đảng Brexit từ chối rút thêm ứng cử viên cạnh tranh với Công đảng

Lãnh đạo đảng Brexit của Anh Nigel Farage. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, ngày 11/11, ông Farage đã nhất trí không giới thiệu ứng cử viên cạnh tranh 317 ghế mà đảng Bảo thủ đang nắm giữ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới, một động thái có thể mở đường cho thế đa số ủng hộ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Johnson tại Quốc hội Anh.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Brexit đang phải chịu áp lực nhiều hơn từ phía đảng Bảo thủ và đứng trước thời hạn trước 23 giờ ngày 14/11 (theo giờ Việt Nam) phải rút thêm ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới theo yêu cầu của đảng này.

Ông Farage cho biết đảng Bảo thủ muốn đảm bảo thế đa số tại Quốc hội chứ không phải thế đa số các nghị sỹ ủng hộ Brexit tại cơ quan này.

Trước đó, ông Farage cho biết ông không muốn các đảng phản đối Brexit giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/12 tới, do đó ông sẽ rút những ứng cử viên tranh cử vào các ghế mà đảng Bảo thủ giành được trong cuộc bầu cử năm 2017.

Ông Farage nhấn mạnh đảng Brexit sẽ tập trung nỗ lực giành tất cả ghế của Công đảng, khi cho rằng đảng đối lập chính này đã hoàn toàn phá vỡ cam kết đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2017, cũng như của các đảng còn lại.

Thủ lĩnh đảng Brexit nêu rõ quyết định của đảng này nhằm ngăn cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về tư cách thành viên của Anh trong EU.

Trước đó, ông Farage từng tuyên bố sẽ giới thiệu 600 ứng cử viên của đảng này ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cuộc đối đầu chính giữa đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập, trong khi đảng Brexit tìm cách kêu gọi lá phiếu của các cử tri ủng hộ Brexit , còn đảng Dân chủ Tự do tìm cách dẫn trước đảng Brexit để đứng thứ ba về số phiếu bầu.

Cuộc bỏ phiếu này cũng được coi là cuộc sát hạch mức độ tín nhiệm của người dân với ông Johnson sau khi ông nắm giữ cương vị Thủ tướng hồi tháng Bảy vừa qua.

Ông Johnson lên nắm quyền lãnh đạo qua một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ đảng cầm quyền sau khi Thủ tướng Theresa May từ chức do bế tắc trong vấn đề Brexit khi Hạ viện Anh liên tiếp phản đối dự thảo thỏa thuận Brexit có điều kiện giữa EU và Chính phủ Anh.

Theo Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]