Tăng sức hút du khách đến Thành Nhà Hồ
Đầu xuân, con đường dẫn về Thành Nhà Hồ lại rộn ràng bước chân du khách. Dòng người tìm về nơi đây không chỉ để tham quan, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam và tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là để cảm nhận sức sống mới đang được “khơi dậy”, từ chính kho tàng di tích lịch sử - văn hóa mang đặc trưng riêng của vùng đất và con người Tây Đô.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ nàng Bình Khương.
Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Trịnh Hữu Anh cho biết: "Xã Tây Đô luôn được biết đến là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi lưu giữ nhiều trầm tích văn hóa, nhất là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông như đền thờ nàng Bình Khương, đình Đông Môn, nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng, chùa Linh Giang... Bởi vậy, cùng với việc phát triển du lịch ở Thành Nhà Hồ, ban quản lý đã chú trọng đến việc xây dựng nhiều tuyến du lịch độc đáo kết hợp với các di sản xung quanh. Trong đó, nổi bật là các tuyến du lịch: Di sản Thành Nhà Hồ - làng cổ gồm các điểm tham quan: nhà trưng bày bổ sung- đền thờ nàng Bình Khương - check-in sen trong hồ cổ thành Nội - nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng - chùa Linh Giang - cổng Nam - khu trưng bày đá xây thành; tuyến tham quan văn hóa tâm linh vùng đệm dọc sông Mã gồm các điểm tham quan: phòng trưng bày bổ sung - đền thờ nàng Bình Khương - chùa Linh Giang - chùa Tường Vân (chùa Giáng) - Đàn Nam Giao - cổng Nam - khu trưng bày đá xây Thành Nhà Hồ".
Khi tham gia vào các tuor du lịch du khách sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, đặc biệt là được khám phá hệ thống di tích lịch sử - văn hóa gắn với những câu chuyện truyền thuyết vô cùng linh thiêng, huyền bí. Ví như, khi đến tham quan đền thờ nàng Bình Khương ở làng Đông Môn, du khách sẽ được tìm hiểu về quá trình xây dựng thành Tây Đô, tinh thần lao động sáng tạo, bền bỉ và sự hy sinh xương máu của những người thợ xây thành và tấm lòng trinh tiết thủy chung của nàng Bình Khương.
Truyền thuyết kể rằng, năm 1397 khi Hồ Quý Ly cho xây dựng thành, Trần Cống Sinh (chồng nàng Bình Khương) là người được giao phụ trách việc xây dựng đoạn tường thành phía Đông, song bản thân ông cũng không biết vì lý do gì đoạn thành cứ xây gần xong lại bị sụt lở. Sau vài lần xây lại đổ, xây lại đổ, Trần Cống Sinh bị Hồ Quý Ly nghi ngờ có mưu làm phản, nên cố ý chậm trễ việc xây thành. Vậy là Hồ Quý Ly đã ghép cho Cống Sinh tội làm phản và sai người vùi thân chàng vào tường thành cửa Đông. Khi biết chồng đã chết, nàng Bình Khương quá đau đớn và uất hận đã đập đầu vào đá để kêu oan cho chồng. Lạ thay tảng đá nơi đó bị lõm xuống in dấu đầu và hai bàn tay của nàng Bình Khương.
Sau đó, Nhân dân tiếc thương cho số phận nàng Bình Khương đã lập đền thờ chính tại nơi nàng tuẫn tiết và lấy ngày 1/9 (âm lịch) hằng năm là ngày tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao của Trần Cống Sinh và ca ngợi tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt của nàng Bình Khương.
Ngoài đền thờ nàng Bình Khương, đến tham quan ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng ở thôn Tây Giai, du khách sẽ được nghe câu chuyện hết sức sinh động về lịch sử cũng như lối kiến trúc độc đáo của ngôi nhà. Ngôi nhà xây dựng năm 1810, có 7 gian, lấy gỗ làm vật liệu xây dựng cơ bản, mái lợp ngói âm dương, được thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng của người Việt xưa. Tất cả hoa văn chạm trổ rất tinh xảo, khắc họa sinh động tứ linh, tứ quý. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ngôi nhà là nơi dự trữ quân lương, tổ chức hội họp và nghỉ ngơi cho bộ đội. Năm 2002, lần đầu tiên sau khi được xây dựng, ngôi nhà được các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam trùng tu, tôn tạo. Năm 2004, dự án trùng tu nhà cổ dân gian này đã giành Giải thưởng danh dự của UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương về bảo tồn di sản văn hóa.
Với hệ thống di tích, đền chùa phong phú ở vùng phụ cận đã góp phần tăng thêm điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến Thành Nhà Hồ ngày càng đông hơn. Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Trịnh Hữu Anh chia sẻ: "Thành Nhà Hồ được xác định là một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng thêm các tuyến du lịch kết nối Thành Nhà Hồ với các di tích vệ tinh, góp phần làm phong phú hoạt động du lịch và làm nổi bật hơn nữa giá trị của Thành Nhà Hồ. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quảng bá, giới thiệu di sản với các hình thức thuyết minh tự động, số hóa tư liệu, xây dựng clip, hình ảnh 3D nhằm tạo ra bước “đột phá”, để du khách có thể dễ dàng tiếp cận với Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận. Ngoài ra, sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận"...
Bài và ảnh: Nguyễn Đạt





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu