(Baothanhhoa.vn) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến công du kéo dài một tuần đến 3 nước châu Phi gồm Ghana, Tanzania và Zambia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà tới lục địa này kể từ khi nhậm chức, với mục tiêu tập trung vào các vấn đề dân chủ, biến đổi khí hậu, an ninh, kinh tế, cũng như những tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Biết là chậm chân hơn các cường quốc khác, nước Mỹ muốn dùng tốc độ bù lại quãng thời gian đã mất.
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ 4 ngày sau khi tuyên bố từ chức, Sébastien Lecornu đã được Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống và đại diện các lực lượng nghị viện tại Điện Élysée, trong bối cảnh...
(Baothanhhoa.vn) - Việc Đảng Komeito tuyên bố rời khỏi liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính trường Nhật Bản, đồng thời đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với nỗ lực của tân chủ tịch LDP Sanae Takaichi trong việc giành đủ...
Theo China Daily, số liệu của tổ chức Ember, một tổ chức tư vấn toàn cầu, cho thấy trong nửa đầu năm nay, năng lượng tái tạo lần đầu tiên vượt than trở thành nguồn điện hàng đầu thế giới và là một "bước ngoặt quan trọng," với Trung Quốc là một trong những nước sản xuất năng...
(Baothanhhoa.vn) - Chu kỳ chính trị tại Pháp đã bước vào giai đoạn có thể gọi là một “khủng hoảng được kiểm soát”, khi Điện Élysée buộc phải duy trì thế cân bằng giữa yêu cầu củng cố tài khóa và thực tế rằng điều đó khó có thể đạt được nếu thiếu một thỏa thuận với phe...
Ngày 7/10, các nước thành viên ASEAN đã chính thức thông qua "Tuyên bố về nền công vụ sẵn sàng cho tương lai" tại hội nghị cấp cao ở bang Selangor, Malaysia. Văn kiện quan trọng này tạo ra một nền tảng vững chắc để các nhà lãnh đạo công vụ ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu