Nữ “thủ lĩnh” công đoàn tận tâm

(Baothanhhoa.vn) - Đó là chị Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam. 15 năm gắn bó với hoạt động công đoàn, 11 năm giữ vai trò chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp (DN), chị luôn tâm huyết với hoạt động công đoàn, hết lòng vì đoàn viên, người lao động (NLĐ), không ngừng tìm kiếm những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Nữ “thủ lĩnh” công đoàn tận tâm

Đó là chị Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam. 15 năm gắn bó với hoạt động công đoàn, 11 năm giữ vai trò chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp (DN), chị luôn tâm huyết với hoạt động công đoàn, hết lòng vì đoàn viên, người lao động (NLĐ), không ngừng tìm kiếm những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Nữ “thủ lĩnh” công đoàn tận tâmChị Nguyễn Thị Ái được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Xác định công việc của một cán bộ công đoàn trong DN 100% vốn đầu tư nước ngoài là công việc không hề dễ dàng, chị luôn tìm tòi những nội dung phương pháp hoạt động công đoàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, luôn gương mẫu đi đầu, nỗ lực cố gắng trong mọi công việc , phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật lao động lưu động ở các tổ, xưởng trong nhà máy, với những nội dung phong phú và hình thức sinh hoạt mới phù hợp với tâm lý của đoàn viên nên thu hút được nhiều công nhân, lao động tham gia. Từ năm 2018 đến nay, công đoàn công ty đã tổ chức 12 đợt tuyên truyền pháp luật lao động tập trung, thu hút trên 80.000 lượt người tham gia. Qua đó, giúp cho NLĐ và người sử dụng lao động hiểu và thực hiện đúng pháp luật, chia sẻ khó khăn với nhau, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ để góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh.

Quản lý trên 8.000 đoàn viên công đoàn của DN FDI, chị Ái luôn trăn trở làm thế nào để đời sống đoàn viên, NLĐ luôn được cải thiện, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, từ đó tạo động lực để mỗi đoàn viên, NLĐ thêm gắn bó và hết lòng với công việc được giao. Với suy nghĩ đó, chị đã cùng với ban chấp hành công đoàn DN làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích cho NLĐ. Chị đã tập trung nghiên cứu Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn... để phối hợp với ban giám đốc ban hành nội quy, quy chế phối hợp; bổ sung các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho NLĐ. Từ đó, đã có nhiều chế độ phúc lợi được thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, NLĐ được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật là DN tăng tiền thâm niên mức thấp nhất từ 80.000 đồng/tháng lên 150.000 đồng/tháng, mức cao nhất từ 250.000 đồng/tháng lên 800.000 đồng/tháng; tăng tiền phụ cấp chức vụ cho cán bộ trực tiếp mức thấp nhất từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng, mức cao nhất từ 6.000.000 đồng/tháng lên 7.100.000 đồng tháng; hỗ trợ xăng xe 15.000 đồng/người/ngày, ăn ca 20.000 đồng/người/bữa ăn ca. Công đoàn phối hợp cùng DN xây dựng quy chế nâng lương định kỳ cho NLĐ. Hằng tháng, công đoàn phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức thăm hỏi và trao quà cho 10 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong nhà máy với số tiền 2.000.000 đồng/người/lần.

Với vai trò “thủ lĩnh” công đoàn, chị Ái luôn gần gũi, tâm sự, động viên công nhân trong quá trình lao động sản xuất; sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của NLĐ để giải quyết một cách kịp thời, đảm bảo về tâm tư, nguyện vọng và các quyền lợi đối với lao động. Chị cùng Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức đối thoại trực tiếp với NLĐ định kỳ 3 tháng/lần và đối thoại đột xuất khi có vấn đề xảy ra. Tại đây, những khiếu nại, thắc mắc thuộc thẩm quyền được DN giải quyết kịp thời, công khai, các chế độ, chính sách được giải thích, hướng dẫn thấu đáo. Nhiều nội dung thông qua các cuộc đối thoại đã được lãnh đạo DN giải quyết kịp thời như: Lắp thêm quạt thông gió, điều hòa tại các xưởng may, pha cắt và tại nhà ăn cho công nhân lao động; xây dựng mới lại toàn bộ nhà vệ sinh tại các xưởng, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho NLĐ... Nhờ vậy, quan hệ lao động trong DN hài hòa, NLĐ yên tâm, tích cực lao động sản xuất.

Bằng sự nỗ lực cống hiến và tâm huyết, trách nhiệm trong công tác công đoàn, chị Nguyễn Thị Ái nhận được sự tin tưởng của đoàn viên, NLĐ và sự đồng thuận của lãnh đạo DN. Chị đã được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Giấy khen của Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh. Chị cũng vinh dự là 1 trong 95 cán bộ công đoàn toàn tỉnh được biểu dương tại hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2024 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2024) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đó là cô giáo Lê Thị Vui, 38 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, bí thư chi đoàn Trường Mầm non Thọ Thanh. Cô là tấm gương tiêu biểu điển hình về lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
Gương sáng hoàn lương

Gương sáng hoàn lương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm. Điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện của anh Trương Đình Thái ở phố Tây Sơn, phường Đông Quang...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.
Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, phòng tập thể chất nhỏ trong khuôn viên Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành lại trở nên sôi động. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những động tác dứt khoát, nhịp nhàng của hàng chục em học sinh ở nhiều lứa tuổi, từ mầm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh