(Baothanhhoa.vn) - Mồ côi bố vì căn bệnh hiểm nghèo, nay lại vừa mất thêm người mẹ, để lại 3 chị em côi cút, hoàn cảnh của em Hoàng Thị Hà - vận động viên bộ môn Judo - Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hoá vô cùng khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng.

Vận động viên trẻ của bộ môn Judo Thanh Hóa có hoàn cảnh đáng thương, rất cần sự giúp đỡ

Mồ côi bố vì căn bệnh hiểm nghèo, nay lại vừa mất thêm người mẹ, để lại 3 chị em côi cút, hoàn cảnh của em Hoàng Thị Hà - vận động viên bộ môn Judo - Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hoá vô cùng khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng.

Vận động viên trẻ của bộ môn Judo Thanh Hóa có hoàn cảnh đáng thương, rất cần sự giúp đỡ

Mồ côi cha đã 7 năm, nay 3 chị em Hà lại phải chịu nỗi đau mất mẹ, cuộc sống, tương lai vô cùng khó khăn, mịt mờ

Gia đình em Hoàng Thị Hà, sinh năm 2009, ở thôn Trúc Chuẩn 2, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời cách đây 7 năm. Mẹ em Hà là chị Lăng Thị Sao dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo những vẫn phải nuôi 3 con gồm: Hà (lớp 6C trường THCS Tân Sơn, TP Thanh Hóa), chị lớn – Hoàng Thị Hằng, hiện học lớp 12C4 Trường THPT Triệu Sơn 5, em gái út – Hoàng Thị Ngọc, học lớp 3 Trường tiểu học Đồng Tiến, Triệu Sơn.

Vận động viên trẻ của bộ môn Judo Thanh Hóa có hoàn cảnh đáng thương, rất cần sự giúp đỡ

Điều kiện sống của 3 chị em Hà là vô cùng khó khăn

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, căn nhà ở của em ọp ẹp, dột nát. Mẹ Hà mắc bệnh hiểm nghèo, không có sức khỏe để lao động, kiếm sống. Thu nhập của gia đình vì thế không bảo đảm, cuộc sống của 3 chị em Hà rất khó khăn, chật vật.

Vận động viên trẻ của bộ môn Judo Thanh Hóa có hoàn cảnh đáng thương, rất cần sự giúp đỡ

“Họa vô đơn chí”, ngày 8-10 vừa qua, chị Lăng Thị Sao đã không thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo và vĩnh viễn ra đi, để lại 3 chị em Hà bơ vơ, côi cút, khó khăn cùng cực. Chị lớn của Hà sẽ phải đối mặt với nguy cơ bỏ học để tìm việc làm kiếm sống, nuôi các em.

Không chỉ vậy, em gái út của Hà là Hoàng Thị Ngọc cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống đã khó khăn, việc thuốc thang điều trị cho em Ngọc càng khó khăn gấp bội. Hoàn cảnh gia đình bên nội, bên ngoại cũng rất nghèo, không thể giúp đỡ được 3 chị em Hà. Cuộc sống, tương lai trước mắt 3 chị em Hà là rất khó khăn, mịt mờ.

Vận động viên trẻ của bộ môn Judo Thanh Hóa có hoàn cảnh đáng thương, rất cần sự giúp đỡ

Chiếc xe đạp cũ kỹ mà mẹ để lại cho chị em Hà.

Được biết, em Hoàng Thị Hà mới được tuyển vào đội tuyển trẻ của bộ môn Judo Thanh Hóa từ năm 2019 và sớm thể hiện được tố chất, khả năng của mình. Năm 2020, Hà đã giành được HCB tại giải trẻ quốc gia. Em có triển vọng để trở thành VĐV kế cận tốt cho bộ môn Judo Thanh Hóa.

Hoàn cảnh của gia đình em Hoàng Thị Hà thực sự éo le và đặc biệt khó khăn, rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cộng đồng, để 3 chị em vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Vận động viên trẻ của bộ môn Judo Thanh Hóa có hoàn cảnh đáng thương, rất cần sự giúp đỡ

Hoàng Thị Hà vừa giành HCB tại giải Judo trẻ quốc gia năm 2020

Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ: cô Bùi Thị Hoà, số điện thoại: 0932.388.387. Số tài khoản: 50110000142693 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hoá.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]