Ngày 26-3, UBND tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và vinh danh anh Lê Huy Sinh là lái xe của Công ty Mai Linh Thanh Hóa đã dũng cảm cứu người. Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lái xe taxi dũng cảm cứu người

Ngày 26-3, UBND tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và vinh danh anh Lê Huy Sinh là lái xe của Công ty Mai Linh Thanh Hóa đã dũng cảm cứu người. Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lái xe taxi dũng cảm cứu người

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì hành động dũng cảm cứu người cho anh Lê Huy Sinh.

Vào khoảng 11h ngày 20-3, anh Lê Huy Sinh, số tài 5279, thuộc Đội xe hợp tác kinh doanh thành phố - Công ty Mai Linh Thanh Hóa nhận điểm đón khách tại 528 Bà Triệu - TP Thanh Hoá và đưa khách về TP Sầm Sơn. Khi đến đoạn cầu Đông Hải (TP Thanh Hóa), anh Sinh phát hiện một cô gái trẻ nhảy cầu.

Anh Sinh không chút do dự, dũng cảm lao xuống sông đưa cô gái lên bờ an toàn. Sau khi đưa khách về TP Sầm Sơn, anh Sinh đã hỏi địa chỉ và đưa cô gái trẻ về tận nhà giao cho gia đình.

Tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng cho anh Lê Huy Sinh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho lái xe taxi dũng cảm cứu người

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương hành động quên sự hiểm nguy của cá nhân mình sãn sàng cứu giúp trường hợp đang gặp nguy hiểm của anh Lê Huy Sinh. Hành động này đã tạo ra hiệu ứng xã hội rất lớn, truyền đi thông điệp mạnh mẽ trong việc sẵn sàng cứu giúp những người yếu thế, những người gặp nguy hiểm trong đời sống xã hội.

Đồng chí chúc mừng Tập đoàn Mai Linh và Công ty Mai Linh Thanh Hóa trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh ngoài việc từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đã có rất nhiều tấm gương điển hình sẵn sàng cứu giúp, trả lại đồ vật cho khách hàng. Điều này đã thể hiện được văn hóa đẹp của cán bộ, nhân viên và người lao động Mai Linh.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn Mai Linh tiếp tục nhân rộng, tuyên truyền những tấm gương điển hình đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong tập đoàn để có thêm nhiều tấm gương điển hình, nhiều hành động đẹp nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cộng đồng, qua đó, tiếp tục giữ vững được hình ảnh, vị thế, thương hiệu của Tập đoàn Mai Linh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Video: Hoàng Đông

NL


NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]