Nga bác bỏ cáo buộc Trung Quốc can dự vào xung đột Ukraine
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng Nga lôi kéo Trung Quốc vào cuộc xung đột ở Ukraine là sai sự thật, đồng thời khẳng định Bắc Kinh vẫn giữ lập trường trung lập.
Ảnh: Global Look Press.
Hôm 8/4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy một người đàn ông mà ông tuyên bố là công dân Trung Quốc bị bắt trong cuộc giao tranh. Ông cáo buộc hai cá nhân hiện đang bị Ukraine giam giữ, đồng thời nói có “nhiều hơn đáng kể” công dân Trung Quốc đang phục vụ cùng với lực lượng Nga.
“Điều đó không đúng. Trung Quốc luôn duy trì lập trường rất cân bằng, Zelensky đã sai”, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là đối tác chiến lược và bạn bè của Nga.
Zelensky cũng cáo buộc rằng Nga đang “lôi kéo Trung Quốc trực tiếp hoặc gián tiếp” vào cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời thúc giục Mỹ và EU phản ứng nhanh chóng.
Trung Quốc đã bác bỏ những tuyên bố của Zelensky là “vô căn cứ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Jian cho biết chính phủ Trung Quốc liên tục khuyến cáo công dân của mình không tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.
Người phát ngôn cho biết thêm: “Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là rõ ràng và không thể nhầm lẫn, và điều này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi” .
Trung Quốc liên tục bác bỏ cáo buộc của Washington về hoạt động thương mại của nước này với Nga đang giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất quân sự của Moscow, đồng thời khẳng định không giống như các nước phương Tây, Trung Quốc giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột.
Nghị sĩ Ukraine Aleksandr Dubinsky, một người chỉ trích Zelensky đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc, đã gợi ý Kiev có thể một lần nữa dùng đến việc bịa đặt bằng chứng. Ông đã đăng một ảnh chụp màn hình cho thấy video do Zelensky chia sẻ - được cho là có sự tham gia của một công dân Trung Quốc bị bắt - ban đầu có tiêu đề là "Korean_Soldier_2.mp4" trước khi được đổi tên. Ông nói thêm các nhà ngoại giao Ukraine hiện sẽ phải giải thích với Bắc Kinh “liệu đây có phải là giả mạo hay chỉ đơn giản là lỗi đặt tên tệp”.
Ukraine đã nhiều lần cáo buộc các nước khác ủng hộ Nga, cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái và Triều Tiên gửi quân. Washington và các đồng minh cũng tuyên bố Bình Nhưỡng đã điều khoảng 12.000 binh lính đến Nga để huấn luyện và triển khai trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-04-13 21:54:00
Quân đội Nga xác nhận bắn hạ máy bay phản lực F-16 của Ukraine
-
2025-04-13 21:35:00
Chia rẽ giữa “Liên minh những người tự nguyện” về Ukraine
-
2025-04-11 10:30:00
Anh và Na Uy sẽ cung cấp 585 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine
Liên minh châu Âu tạm hoãn thực thi đáp trả thuế quan của Mỹ trong 90 ngày
Nga tuyên bố chiếm ngôi làng ở vùng Sumy của Ukraine
Mức thuế 145% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc được tính như thế nào?
6 quốc gia sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine
Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch cắt giảm thuế
Mỹ-Nga tiến hành đợt trao đổi tù nhân thứ hai từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng
Iran giới thiệu thành tựu hạt nhân trước cuộc đàm phán với Mỹ
4.000 nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ nộp đơn xin nghỉ việc đợt 2
Mỹ “vừa thua trong cuộc chiến với Nga”