Mỹ lần đầu tiên công khai thông tin điều tra thiết bị bay không người lái
Bộ Thương mại Mỹ ngày 14/7 thông báo mở các cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với việc nhập khẩu thiết bị bay không người lái và polysilicon - vật liệu chủ chốt trong sản xuất pin Mặt Trời và chất bán dẫn.
Mỹ tăng cường phòng thủ UAV. (Nguồn: AP)
Cuộc điều tra được thực hiện theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại, vốn cho phép Chính phủ Mỹ đánh giá liệu hàng nhập khẩu có đe dọa an ninh quốc gia hay không. Mặc dù các cuộc điều tra này đã bắt đầu từ ngày 1/7, nhưng đây là lần đầu tiên thông tin được công bố công khai.
Kết quả điều tra có thể mở đường cho việc áp thuế cao hơn đối với thiết bị bay không người lái và polysilicon nhập khẩu, cũng như các sản phẩm dẫn xuất liên quan.
Trung Quốc hiện chiếm phần lớn thị phần thiết bị bay không người lái thương mại tại Mỹ, trong đó DJI - nhà sản xuất lớn nhất thế giới - chiếm hơn 50% số thiết bị bán ra. Washington đã tăng cường kiểm soát các sản phẩm thiết bị bay không người lái của Trung Quốc trong những năm gần đây.
Tháng 12/2024, Tổng thống khi đó là ông Joe Biden đã ký một đạo luật có thể dẫn tới lệnh cấm DJI và Autel bán các mẫu thiết bị bay không người lái mới tại Mỹ.
Tháng 1 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ dưới thời ông Biden tiếp tục cân nhắc các quy định nhằm hạn chế hoặc cấm hoàn toàn thiết bị bay không người lái của Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Tổng thống Donald Trump tháng trước đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp thiết bị bay không người lái trong nước. Đây là động thái tiếp nối chuỗi các cuộc điều tra an ninh quốc gia do chính quyền ông triển khai, liên quan đến máy bay thương mại, động cơ phản lực, linh kiện xe tải, chất bán dẫn và dược phẩm.
Hiệp hội Hệ thống phương tiện không người lái quốc tế (AUVSI) bày tỏ ủng hộ cuộc điều tra, cho rằng điều này sẽ đánh giá toàn diện về chuỗi cung ứng, năng lực sản xuất nội địa và tác động của trợ giá cũng như chính sách giá từ nước ngoài.
Giám đốc điều hành AUVSI Michael Robbins nhấn mạnh: “Tình trạng phụ thuộc vào các thiết bị do đối thủ sản xuất và bán phá giá tại Mỹ thông qua trợ cấp chính phủ nước ngoài đã kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp thiết bị bay không người lái nội địa, làm giảm đổi mới sáng tạo và tạo ra một sân chơi không công bằng”./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-16 16:08:00
Núi lửa ở gần thủ đô của Iceland phun trào trở lại
-
2025-07-16 14:59:00
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ra hầu tòa
-
2025-07-16 14:54:00
Campuchia mở chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao
EU yêu cầu Mỹ “chia sẻ gánh nặng” vũ khí cho Ukraine
Chính quyền Trump sa thải hàng loạt chánh án tòa di trú ở 10 bang
Bà Paetongtarn Shinawatra đề nghị gia hạn thời gian nộp bản tuyên bố bào chữa
Tổng thống Mỹ Donald Trump: Không có tên lửa tầm xa cho Ukraine
Đường bay thẳng đầu tiên nối 2 thủ đô của Nga và Triều Tiên từ ngày 27/7/2025
Xung quanh việc Mỹ chuyển giao 17 hệ thống Patriot cho Ukraine
Mỹ áp thuế chống bán phá giá cà chua Mexico, chấm dứt thỏa thuận 3 tỷ USD
Trung Quốc phóng tàu Thiên Châu-9 chuyển hàng tiếp tế cho Trạm vũ trụ Thiên Cung
Chính phủ Anh chi 650 triệu bảng hỗ trợ người dùng xe điện