(Baothanhhoa.vn) - Cảnh sát liên bang Đức cho biết, sân bay Munich - một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất châu Âu, đã tạm thời ngừng hoạt động trong đêm 18/10 sau khi nhà chức trách ghi nhận nhiều báo cáo về sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái (drone) trong khu vực không phận gần sân bay. Đại diện sân bay cho biết, sáng 19/10 theo giờ địa phương, hoạt động hàng không tại đây đã trở lại bình thường.
Theo Sputnik, ngày 13/10, cuộc tập trận thường niên Steadfast Noon của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về răn đe hạt nhân chính thức bắt đầu tại Hà Lan, với sự tham gia của 71 máy bay đến từ 14 quốc gia thành viên.
Gần 20.000 cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo an toàn công cộng cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến khai mạc ngày 31/10 tại thành phố Gyeongju, phía Đông Nam Hàn Quốc.
(Baothanhhoa.vn) - Trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào khu vực sân bay khiến hoạt động của nhiều sân bay châu Âu gián đoạn, liên đoàn các hãng hàng không Đức (BDF) ngày 11/10 kêu gọi chính quyền cho phép bắn hạ...
Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ cao phục vụ quốc phòng, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái (drone) và công nghệ tác chiến điện tử.
Phóng viên tại Bắc Kinh dẫn nguồn CCTV News và Thời báo Hoàn cầu cho biết, tính đến 8h00 sáng 6/10 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu 137 người đi bộ mạo hiểm (trekker) bị mắc kẹt trên núi Qomolangma.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trước thềm hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/10, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo châu Âu đang trong tình thế nguy hiểm nhất kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định Budapest sẽ bắn hạ bất kỳ thiết bị bay không người lái (UAV) nào xâm phạm không phận nước này.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các quốc gia châu Âu thiết lập một hệ thống phòng không chung nhằm bảo vệ bầu trời châu lục trước các mối đe dọa từ phương Đông. Lời kêu gọi này được đưa ra sau một loạt vụ các máy bay không người lái...
Tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29/9, các lãnh đạo châu Âu đã đưa ra quan điểm về dự án xây dựng “bức tường thiết bị bay không người lái (drone)” dọc biên giới phía Đông Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực.
The Telegraph đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vừa tiết lộ kế hoạch triển khai các thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này sản xuất nhằm tạo một "bức tường UAV" bảo vệ NATO trước các mối đe dọa từ Nga.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 25/9 khẳng định liên minh đang xem xét "rất nghiêm túc” vụ việc thiết bị bay không người lái xuất hiện tại một số sân bay của Đan Mạch, gây gián đoạn hoạt động hàng không trong...
RIA Novosti/AFP đưa tin Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin ngày 23/9 đã đưa ra đánh giá vụ việc xảy ra trên bầu trời sân bay Copenhagen là mưu đồ hòng khiêu khích các nước NATO đối đầu quân sự trực tiếp với Moskva.
Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau sự cố UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần qua.
Ngày 15/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa 1 thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép trên các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Warsaw, đồng thời bắt giữ 2 công dân Belarus liên quan.
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết Tổng thống nước này Karol Nawrocki đã ký nghị quyết cho phép binh lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồn trú tại nước này như một phần trong khuôn khổ hoạt động quân sự của NATO mang tên Eastern Sentry.