Mỹ dự kiến trả 725 triệu USD nợ Liên hợp quốc
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chuyển 725 triệu USD cho ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc (LHQ), trong nỗ lực hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức quốc tế này trong bối cảnh LHQ đang đối mặt tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres từng cảnh báo tình hình tài chính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tổ chức. Ảnh: Reuters.
Theo các số liệu được công bố, Mỹ hiện vẫn còn khoản đóng góp chưa thanh toán lên tới hàng tỷ USD. LHQ ước tính Washington còn nợ hơn 4 tỷ USD, trong khi một số báo cáo gần đây đưa tổng số tiền lên khoảng 5 tỷ USD, bao gồm các khoản đóng góp cho ngân sách thường xuyên và hoạt động gìn giữ hòa bình.
Theo bảng phân tích tài chính của LHQ công bố hồi tháng 5, Mỹ còn khoảng 2,04 tỷ USD đối với ngân sách thường xuyên, 2,2 tỷ USD cho các hoạt động gìn giữ hòa bình và khoảng 44 triệu USD liên quan các tòa án của LHQ. Tổng cộng khoản chưa thanh toán vượt 4,28 tỷ USD. Washington không đồng ý với cách tính tổng nghĩa vụ của LHQ và cho rằng số tiền thực tế thấp hơn.
Bên cạnh khoản 725 triệu USD dành cho ngân sách thường xuyên, chính quyền Mỹ dự kiến dành thêm 125 triệu USD cho các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Haiti và Cộng hòa Dân chủ Congo, nâng tổng gói thanh toán được công bố lên 850 triệu USD. Tuy nhiên, khoản tiền này không đủ để giải quyết toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Mỹ đối với LHQ. Ngay cả khi được thanh toán đầy đủ, hàng tỷ USD vẫn còn tồn đọng.

Mỹ dự kiến trả 725 triệu USD nợ Liên hợp quốc. Ảnh: Reuters.
Khoản thanh toán được kỳ vọng giúp LHQ giải quyết vấn đề cấp bách về dòng tiền. Tổ chức này bước vào năm 2026 trong tình trạng dự trữ tiền mặt hạn chế, trong khi việc nhiều quốc gia thành viên chậm đóng góp gây sức ép lên khả năng duy trì hoạt động.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres từng cảnh báo tình hình tài chính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tổ chức. LHQ đã triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí trong khuôn khổ sáng kiến cải tổ UN80, trong đó ngân sách năm 2026 giảm 9,2% và hơn 2.000 vị trí việc làm được điều chuyển khỏi các thành phố có chi phí cao như New York và Geneva. Khoản thanh toán của Mỹ có thể giúp LHQ duy trì hoạt động trong ngắn hạn, nhưng chưa giải quyết được tình trạng thiếu hụt tài chính kéo dài.
Lê Hà.
Nguồn: Liên hợp quốc, Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu