Mỹ có thể phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ vào tháng 8
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ vào cuối mùa hè.
Trong một lá thư gửi Quốc hội, Scott Bessent đã thúc giục các nhà lập pháp hành động bằng cách tăng hoặc hoãn trần nợ - mức trần về số tiền mà chính phủ có thể vay - nhằm tránh hết tiền để trang trải các chi phí liên bang.
Mỹ đã đạt đến giới hạn nợ theo luật định hiện tại là 36,1 nghìn tỷ đô la vào tháng 1. Khi đạt đến mức trần, chính phủ không còn có thể vay để đáp ứng các nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ và đúng hạn. Theo số liệu chính thức, đến nay, tổng nợ của Mỹ đã tăng lên 36,2 nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã dựa vào các biện pháp đặc biệt, chủ yếu là các chiến thuật kế toán như tạm dừng thanh toán vào quỹ hưu trí của công chức, để tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ của mình và ngăn chặn việc vỡ nợ.
Theo báo cáo, đảng Cộng hòa đang soạn thảo một gói luật sẽ tăng mức trần lên tới 5 nghìn tỷ đô la, chủ yếu bằng cách gia hạn và mở rộng các khoản cắt giảm thuế năm 2017 của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm và có thể mất nhiều tháng.
Scott Bessent cho biết có khả năng các biện pháp khẩn cấp của Bộ Tài chính sẽ hết hạn vào tháng 8, khi Quốc hội dự kiến sẽ nghỉ. Ông kêu gọi các nhà lập pháp hoàn thiện gói này vào giữa tháng 7, cảnh báo việc bỏ lỡ thời hạn có thể khiến chính phủ không còn lựa chọn nào để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ.
“Tôi kêu gọi Quốc hội tăng hoặc hoãn giới hạn nợ vào giữa tháng 7, trước thời điểm dự kiến, để bảo vệ toàn bộ niềm tin và uy tín của Mỹ”, Scott Bessent viết trong một lá thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.
Ông nói thêm: “Việc không đình chỉ hoặc tăng giới hạn nợ sẽ gây ra sự tàn phá cho hệ thống tài chính của chúng ta và làm suy yếu an ninh cũng như vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ”.
Scott Bessent tiếp tục cảnh báo việc chờ đến phút cuối cùng để đình chỉ hoặc tăng giới hạn nợ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thị trường tài chính, doanh nghiệp và chính phủ liên bang, gây tổn hại đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời làm tăng chi phí vay cho người nộp thuế.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự kiến các biện pháp khẩn cấp sẽ hết hiệu lực vào tháng 8 hoặc tháng 9.
Mức trần nợ đã được nâng lên 3 lần dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Donald Trump lập luận mức trần này nên được bãi bỏ hoàn toàn, gọi là vô nghĩa nếu nó được dỡ bỏ thường xuyên.
Scott Bessent đã cam kết sẽ tránh được tình trạng vỡ nợ. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Hạ viện tuần trước, ông cho biết, “Chính phủ Mỹ sẽ không bao giờ vỡ nợ”, đảm bảo với các nhà lập pháp rằng Bộ Tài chính sẽ đảm bảo trần nợ được nâng lên.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-12 15:11:00
Israel khẳng định không ngừng bắn hay trao đổi tù nhân với Hamas
-
2025-05-12 14:38:00
Mỹ và Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ thuế quan
-
2025-05-11 18:30:00
Không quân Ấn Độ báo cáo thực hiện thành công Chiến dịch Sindoor
Hình ảnh gây sốc về đống đổ nát được cho là xác máy bay Rafale của Ấn Độ
Thủ tướng Đức ám chỉ tên lửa Taurus dành cho Ukraine
Mỹ đồng ý để Đức chuyển 125 tên lửa tầm xa và 100 tên lửa Patriot cho Kiev
Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn
Tổng thống Nga đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine
Putin đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine ngày 15/5 tại Istanbul
Moscow phản ứng trước lệnh ngừng bắn của châu Âu: Gây sức ép với Nga là vô ích
Iran tuyên bố không nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân
MiG-35 của Nga săn lùng máy bay không người lái Ukraine trên bầu trời Moscow