(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lãnh đạo châu Âu đang có mặt tại Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố mở các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt chiến tranh mà không cần sự hiện diện của châu Âu.

Lãnh đạo châu Âu họp khẩn cấp sau thông báo gây chấn động của Mỹ

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang có mặt tại Pháp để tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố mở các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt chiến tranh mà không cần sự hiện diện của châu Âu.

Lãnh đạo châu Âu họp khẩn cấp sau thông báo gây chấn động của Mỹ

Cờ châu Âu tung bay trước tòa nhà Berlaymont, nơi đặt trụ sở của Ủy ban châu Âu vào ngày 11/2/2025 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết cuộc họp tại Paris là khoảnh khắc “có một không hai” đối với an ninh quốc gia sau thông báo gây chấn động của Washington làm dấy lên lo ngại ở Kiev và khắp châu Âu rằng các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của ông đã đảo lộn sự thống nhất giữa Washington và các đồng minh NATO châu Âu về việc ủng hộ Ukraine.

Thái độ của Donald Trump đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và những bình luận của các quan chức Mỹ về Ukraine và NATO làm dấy lên lo ngại ở châu Âu rằng tầm nhìn của Washington về việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh sẽ tạo điều kiện cho những nhượng bộ quan trọng đối với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz đang tới Saudi Arabia để tham dự các cuộc đàm phán sơ bộ về Ukraine.

Phía Ukraine cho biết họ sẽ không tham gia đàm phán, mặc dù Keith Kellogg, phái viên Nga-Ukraine của chính quyền Mỹ, đã thảo luận về một loạt các cuộc đàm phán “kép” và sẽ có mặt tại Kiev vào tuần này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ “không bao giờ chấp nhận bất kỳ quyết định nào giữa Mỹ và Nga về Ukraine” trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News.

Ngoài Thủ tướng Anh Keir Starmer, các nhà lãnh đạo của Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch, cũng như Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thư ký NATO, sẽ tham dự cuộc họp mà Tổng thống nước chủ nhà Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ là một “cuộc họp không chính thức”, theo Điện Elysée.

Viết trên tờ Daily Telegraph, Starmer cho biết ông “sẵn sàng và mong muốn” đưa quân đội Anh đến Ukraine để thực thi thỏa thuận hòa bình nếu cần thiết.

Những nỗ lực ngoại giao của châu Âu diễn ra sau cuộc điện đàm “dài” giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ vào tuần trước, sau đó tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine sẽ bắt đầu “ngay lập tức”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio coi các cuộc đàm phán với Nga là bước đầu tiên của một quá trình nhằm xác định liệu Nga có nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hay không, và chỉ ra rằng cả Ukraine và châu Âu sẽ tham gia đàm phán nếu các cuộc đàm phán tiến triển đúng hướng. Bình luận của Rubio được đưa ra sau cuộc gọi với người đồng cấp Nga, Sergey Lavrov, mà theo ông, là nhằm thiết lập một kênh liên lạc mở.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]