Lan tỏa yêu thương đến các gia đình chính sách

(Baothanhhoa.vn) - Chăm lo đời sống người có công với cách mạng và gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Cùng với việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước, Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Những việc làm nghĩa tình ấy đang góp phần lan tỏa sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Lan tỏa yêu thương đến các gia đình chính sách

Chăm lo đời sống người có công với cách mạng và gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Cùng với việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước, Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Những việc làm nghĩa tình ấy đang góp phần lan tỏa sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Lan tỏa yêu thương đến các gia đình chính sách

Lãnh đạo xã Vân Du thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng người có công với cách mạng lớn trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có 350.377 người có công, trong đó có 4.634 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện có hơn 40 mẹ còn sống), hơn 55.977 liệt sĩ, 43.610 thương binh, 15.977 bệnh binh cùng hàng chục nghìn người tham gia kháng chiến, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nhiều đối tượng chính sách khác. Hiện có 66.823 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Những năm qua, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, các cấp, các ngành còn tích cực vận động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống cho gia đình chính sách. Nhờ đó, đến nay hơn 99,8% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Trong các hoạt động tri ân, việc chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng luôn được đặc biệt quan tâm. Hiện 100% các mẹ đều được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các đơn vị còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp các mẹ cảm nhận được sự ấm áp của tình người và sự trân trọng của xã hội.

Cùng với đó, công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người có công tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Các cơ quan chức năng đã ban hành 11.777 quyết định và văn bản liên quan đến chế độ, chính sách; duyệt 5.365 hồ sơ; bàn giao 433 hồ sơ cho đối tượng và mã hóa 1.249 hồ sơ tăng mới để bổ sung dữ liệu phục vụ quản lý. Việc cấp mới, cấp lại giấy tờ chính sách cũng được triển khai kịp thời với 405 thẻ người có công và 997 bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại; 145 hồ sơ được tra cứu, rút hồ sơ gốc để giải quyết chế độ.

Song song với việc thực hiện các chính sách thường xuyên, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi gia đình thương binh, bệnh binh; chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các hoạt động tri ân vào dịp 27/7 và các ngày lễ lớn. Những việc làm tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần tri ân trong xã hội.

Một điểm nhấn trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” tại Thanh Hóa là việc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Năm 2025, tỉnh đã phối hợp thu nhận 36.845 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công việc này không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn mở ra hy vọng cho nhiều gia đình trong hành trình tìm lại tên tuổi cho người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cùng thời gian này, tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đưa các anh về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm. Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những người con đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bước sang năm 2026, công tác chăm lo người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2 cho 127.650 lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 405 tỷ đồng. Việc tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho người có công cũng được thực hiện đầy đủ với 178.818 lượt người, tổng kinh phí 116,6 tỷ đồng. Tỉnh cũng thành lập 18 đoàn lãnh đạo đi thăm, chúc tết 150 gia đình người có công tiêu biểu cùng các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và chức sắc tôn giáo. Những hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền mà còn góp phần động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Không chỉ dừng lại ở đó, các chính sách an sinh xã hội khác cũng được triển khai kịp thời. Tháng 2/2026, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cho 240.599 đối tượng với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng. Dịp tết vừa qua, 69.845 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng; 166/166 xã, phường đều tổ chức lễ mừng thọ đúng quy định.

Lan tỏa yêu thương đến các gia đình chính sách vì thế không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là sự tiếp nối của truyền thống dân tộc. Mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng, mỗi phần quà được trao tặng, mỗi nén hương thắp lên tại nghĩa trang liệt sĩ... đều là lời tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Có bàn tay mẹ, con ấm no”

“Có bàn tay mẹ, con ấm no”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Con đường vào nhà cháu Vi Thị Uyên, khu phố Thanh Xuân, xã Thường Xuân một chiều đầu mùa hè rộn tiếng nói, cười, bởi có các “mẹ đỡ đầu” là hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đến thăm, tặng quà, trao kinh phí đỡ đầu 6 triệu đồng/năm.
65 vụ tai nạn trong 4 tháng: Lối đi tự mở tiếp tục là “điểm đen

65 vụ tai nạn trong 4 tháng: Lối đi tự mở tiếp tục là “điểm đen" an toàn đường sắt

Đời sống - Xã hội
4 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến rất phức tạp, trong đó, 42% các vụ tai nạn liên quan đến lối đi tự mở. Có thể thấy, với hàng nghìn lối đi tự mở đang tồn tại hiện nay, hành lang an toàn chạy tàu của đường sắt cũng như tính mạng của người...
Sống chậm với sách

Sống chậm với sách

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chú ở quê lên chờ tôi bằng được chỉ để tranh thủ ý kiến về tập thơ chú vừa hoàn thành. Thực tình tôi thấy chú có chút cảm thụ văn học, chứ không nghĩ chú lại làm thơ mà còn xuất bản thơ. Nhưng là phận con cháu nên tôi cũng kiên nhẫn nghe chú nói về...
Vẽ lại gương mặt quá khứ

Vẽ lại gương mặt quá khứ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đón lấy tấm ảnh bằng đôi bàn tay run rẩy, người cựu chiến binh không ngăn được dòng nước mắt khi thấy lại gương mặt em trai sau hơn nửa thế kỷ. Ông lặng đi, khẽ chạm tay vào những đường nét tuổi đôi mươi đã được tái hiện sắc nét: “Đẹp lắm cháu ạ,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh