(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8-7, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa thành tổ chức vững mạnh, hỗ trợ thiết thực cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh

Chiều 8-7, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa thành tổ chức vững mạnh, hỗ trợ thiết thực cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị sơ kết.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tác động của dịch bệnh COVID-19 và xung đột chính trị quốc tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN nói chung. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm lớn của cộng đồng DN và hoạt động điều hành, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, hiệp hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trên địa bàn TP Thanh Hóa vẫn cơ bản duy trì ổn định.

Xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa thành tổ chức vững mạnh, hỗ trợ thiết thực cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh

Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động hội 6 tháng đầu năm.

Cùng với công tác phát triển hội viên mới, để hỗ trợ, kết nối sản xuất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các DN hội viên, trong những tháng đầu năm Hiệp hội DN TP Thanh Hóa đã tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất tại các DN. Thông qua đó, Ban Chấp hành Hiệp hội đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của các DN trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kịp thời phản ánh đến chính quyền địa phương để tháo gỡ. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tổ chức nhiều hoạt động truyền tải thông tin thị trường, kết nối chuyển đổi số, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan để DN sớm tiếp cận.

Xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa thành tổ chức vững mạnh, hỗ trợ thiết thực cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp hội viên thảo luận tại hội nghị.

Với mục tiêu vươn tầm hoạt động sản xuất, kết nối các hội viên ra phạm vi ngoài tỉnh, Hiệp hội cũng tổ chức nhiều hoạt động tham quan, giao lưu, xúc tiến với các tổ chức hiệp hội DN tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và nước bạn Lào…

Công tác an sinh xã hội, từ thiện được hiệp hội tích cực vận động. Cộng đồng DN, doanh nhân TP Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ người nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa tại các địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, nhận diện những thời cơ, thách thức, trong thời gian tới Hiệp hội DN TP Thanh Hóa định hướng một số giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, như: Tích cực tuyên truyền, thu hút hội viên tham gia tổ chức hội; tổ chức các chương trình kết nối hội viên theo chuyên đề; duy trì các chương trình Cafe doanh nhân nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực điều hành, thích ứng sản xuất; tăng cường nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của DN nhằm kịp thời phản ánh, tháo gỡ khó khăn và bảo vệ, đồng hành cùng các DN hội viên phát triển.

Tại hội nghị, Hiệp hội DN TP Thanh Hóa đã trao chứng nhận kết nạp cho 11 hội viên mới.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]