(Baothanhhoa.vn) - Ngư Lộc (Diêm Phố) xưa là làng hỗn canh, cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, làm muối và đi biển. Sau này, trải qua bao biến thiên do sự xâm thực và nhiễm mặn của biển ngày càng ăn sâu vào đất liền, đã khiến cho người dân không thể tiếp tục sản xuất trồng trọt và làm muối. Còn nghề đi biển vẫn được duy trì, bởi vùng này có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho nghề khai thác và chế biến hải sản. Ngư trường ở đây cũng khá rộng lớn về quy mô và phong phú về giống loài. Vì vậy, cư dân xã Ngư Lộc luôn coi nguồn sống lâu dài của họ là biển, sống nhờ biển và khai thác biển.
Thủ tướng chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực logistics và thúc đẩy xuất khẩu để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Với yêu cầu ngày càng cao trong bảo đảm cung ứng điện và điều tiết nguồn nước cho khu vực hạ du sông Mã, ngay từ đầu năm, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý vận hành, khai thác...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc tìm đầu ra qua kênh trực tuyến không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang trở thành hướng đi tất yếu đối với nhiều làng nghề truyền thống tại Thanh Hóa. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu tiêu...
(Baothanhhoa.vn) - Luật Thủy sản 2017 quy định tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên bắt buộc phải cập cảng cá chỉ định để bán hải sản. Thông qua việc cập cảng, lực lượng chức năng cũng thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác xa bờ, nhất là giám sát việc vận...
(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm Lang Chánh được giao quản lý, bảo vệ 50.553,8ha rừng. Những năm qua, đơn vị đã có nhiều giải pháp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), an ninh rừng luôn ổn định, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 82,29%.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu