(Baothanhhoa.vn) - Vụ đông 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 15.000 ha ngô các loại. Một số địa phương có diện tích gieo trồng ngô lớn, gồm: Đông Sơn 2.000 ha, Yên Định 1.800 ha, Vĩnh Lộc 1.400 ha, Hoằng Hóa 1.200 ha... Diện tích trồng ngô được cơ cấu trên các chân đất bãi ven sông, suối, đất chuyên màu, trên chân đất dành để trồng ngô có sinh khối lớn dùng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vụ đông 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 15.000 ha ngô

Vụ đông 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 15.000 ha ngô các loại. Một số địa phương có diện tích gieo trồng ngô lớn, gồm: Đông Sơn 2.000 ha, Yên Định 1.800 ha, Vĩnh Lộc 1.400 ha, Hoằng Hóa 1.200 ha... Diện tích trồng ngô được cơ cấu trên các chân đất bãi ven sông, suối, đất chuyên màu, trên chân đất dành để trồng ngô có sinh khối lớn dùng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc...

Vụ đông 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 15.000 ha ngô

Nông dân xã Phú Nhuận (Như Thanh) trồng ngô trên đất chuyên màu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp đang phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa thu mùa, giải phóng đất để trồng ngô theo phương châm “sáng lúa chiều ngô”. Chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp nhập đủ số lượng các loại giống ngô theo cơ cấu của tỉnh để kịp thời cung ứng cho bà con nông dân sản xuất. Năm nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô, nên ngành nông nghiệp khuyến cáo, khuyến khích bà con nông dân sử dụng các giống ngô biến đổi gen có năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, nhất là sâu keo mùa thu để đưa vào gieo trồng.

Tin và ảnh: Hương Thơm


Tin Và Ảnh: Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]