(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện khung lịch thời vụ sản xuất vụ đông xuân 2021-2022, thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung sản xuất vụ đông xuân.

Tập trung sản xuất vụ đông xuân

Thực hiện khung lịch thời vụ sản xuất vụ đông xuân 2021-2022, thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung sản xuất vụ đông xuân.

Tập trung sản xuất vụ đông xuân

Theo đó, trên khắp các cánh đồng bà con nông dân đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông, giải phóng đất tiến hành gieo và chăm sóc mạ. Bà Nguyễn Thị Ninh, xã Quảng Phúc (Quảng Xương), cho biết: Để việc gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 được thực hiện theo đúng khung lịch thời vụ, ngay từ đầu tháng 1-2022, gia đình bà đã thực hiện ngâm ủ, gieo, chăm sóc mạ. Đồng thời cày ải, làm đất ở những diện tích có nước. Hiện toàn bộ diện tích gieo cấy lúa của gia đình bà đã được giải phóng đất, mạ cũng đã nở được 2 lá, đang sinh trưởng, phát triển tốt. Được biết, vụ đông xuân 2021-2022 huyện Quảng Xương phấn đấu gieo cấy 6.450 ha lúa. Tính đến ngày 14-1-2022, đã có 6.150 ha đất lúa được giải phóng, đạt 95,3% diện tích. Lượng mạ đã gieo đạt 186 tấn, trong đó, lượng mạ gieo bằng các giống lúa thuần là 150 tấn, gieo bằng các giống lúa lai là 36 tấn.

Tập trung sản xuất vụ đông xuân

Tại huyện Hậu Lộc, thời điểm này, việc giải phóng đất để sản xuất vụ đông xuân đang được tăng tốc. Gần như toàn bộ máy kéo, máy cày, máy bừa trên địa bàn đã được huy động phục vụ cho việc giải phóng đất. Tại những nơi có diện tích nhỏ, việc giải phóng đất được bà con nông dân thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng sức kéo của trâu, bò để đẩy nhanh tiến độ giải phóng đất. Hiện tại, đã có hơn 1.000 ha/4.500 ha đất trồng lúa trong vụ đông xuân này đã được giải phóng, đạt 22,2% diện tích. Lượng mạ đã gieo đạt 130 tấn.

Tập trung sản xuất vụ đông xuân

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT, tính đến ngày 14-1-2022 tổng diện tích đất đã giải phóng để sản xuất vụ đông xuân là 112.069 ha, trong đó diện tích đất lúa đã giải phóng là 100.213 ha; lượng mạ đã gieo là 2.637 tấn, trong đó lúa thuần 1.663,8 tấn, lúa lai 973,2 tấn. Một số diện tích lúa thuộc vùng sâu, trũng đã được gieo cấy theo lịch sản xuất của trà xuân sớm, với diện tích đạt 5.913 ha.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]