(Baothanhhoa.vn) - Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Thanh Hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 thì vịnh Nghi Sơn chỉ được phát triển tối đa 250 lồng bè nuôi cá theo kiểu truyền thống, sau đó sẽ giảm dần quy mô lồng nuôi trong khu vực vịnh để tiến tới dẹp bỏ hẳn sau năm 2020. Tuy nhiên trên thực tế, đến thời điểm hiện tại hàng nghìn lồng cá vẫn hiện hữu trên vùng quy hoạch phát triển cảng biển.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Thanh Hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 thì vịnh Nghi Sơn chỉ được phát triển tối đa 250 lồng bè nuôi cá theo kiểu truyền thống, sau đó sẽ giảm dần quy mô lồng nuôi trong khu vực vịnh để tiến tới dẹp bỏ hẳn sau năm 2020. Tuy nhiên trên thực tế, đến thời điểm hiện tại hàng nghìn lồng cá vẫn hiện hữu trên vùng quy hoạch phát triển cảng biển.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Khu vực quy hoạch phát triển cảng biển Nghi Sơn đang có nhiều lồng cá tự phát án ngữ. Hiện tại lượng tàu hàng ra vào chưa nhiều nên các phương tiện có thể luồn lách để vào cảng. Nhưng về lâu dài, điều này sẽ cản trở tuyến hàng hải và phát triển hệ thống cảng biển nơi đây.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Riêng xã đảo Nghi Sơn hiện có hơn 1.700 lồng cá, chủ yếu phân bổ trên khu vực Vụng Ngọc. Những lồng cá ngày càng tiến gần đến khu vực băng chuyền của Nhà máy Xi măng Nghi Sơn.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao, như cá mú, cá giò, cá hồng Mỹ, cá chim vàng anh... được nuôi đại trà tại đây.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Nhiều gia đình lấy hoạt động nuôi cá lồng làm nghề chính.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Thuộc khu vực cảng chuyên dụng của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhưng nhiều hộ dân xã Hải Hà vẫn phát triển các bè nuôi trồng thủy sản. Trong các tháng đầu năm, UBND xã Hải Hà đã kiểm đếm sơ bộ, ghi nhận nơi đây có hơn 30 bè nuôi cá và hàu của người dân địa phương.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

So với những năm trước, năm 2021 số lồng bè nuôi trồng thủy sản của xã Hải Hà không những không giảm mà tăng thêm 6 cụm lồng. Chủ nhân của các lồng bè này là hơn 30 hộ gia đình thuộc hai thôn Hà Tây, Hà Phú và rải rác ở các thôn khác trong xã.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Tại phường Hải Thanh, nhiều lồng cá đặt chắn ngang cửa sông Kênh Than - nơi tiếp giáp với Vịnh Nghi Sơn.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Nhiều lồng cá của người dân phường Hải Thanh còn được đặt sang sát bờ bên phía phường Bình Minh. Nơi đây có nguồn nước khá ô nhiễm.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Đã nhiều lần vào mùa lũ lụt, nước mưa trong đất liền về nhiều gây ngọt hóa, nhiều loài cá nuôi ở đây đã chết.

Nuôi cá lồng tự phát ở vịnh Nghi Sơn và những hệ lụy đã được dự báo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã nhiều lần khuyến cáo người dân ở đây không nên nuôi cá trong khu vực vịnh Nghi Sơn do “vướng” quy hoạch phát triển cảng biển. Thay vào đó, nên phát triển các lồng cá ra gần khu vực đảo Mê theo quy hoạch để bảo đảm không ô nhiễm nguồn nước cũng như vướng luồng hàng hải của các tàu hàng. Tuy nhiên, do ra xa phải đầu tư lớn hơn nên những hộ nuôi cá lồng vẫn chưa triển khai nuôi theo quy hoạch.

Linh Trường


Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]