(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-7, tại huyện Vĩnh Lộc, Viện Môi trường và phát triển bền vững đã có chuyến đi thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc để nghiên cứu phát triển dự án “Thúc đẩy bảo vệ, khôi phục và phục hồi vùng đất than bùn ngập nước thông qua phát triển trồng sen - nuôi cá cuồng” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Nghiên cứu phát triển Dự án phát triển vùng đất than bùn ngập nước tại huyện Vĩnh Lộc

Ngày 20-7, tại huyện Vĩnh Lộc, Viện Môi trường và phát triển bền vững đã có chuyến đi thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc để nghiên cứu phát triển dự án “Thúc đẩy bảo vệ, khôi phục và phục hồi vùng đất than bùn ngập nước thông qua phát triển trồng sen - nuôi cá cuồng” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Nghiên cứu phát triển Dự án phát triển vùng đất than bùn ngập nước tại huyện Vĩnh Lộc

Đoàn công tác đi thực tế tại cánh đồng thôn Đa Bút xã Minh Tân.

Hiện nay vùng đất than bùn đầm lầy ngập nước trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có khoảng 195 ha, tập trung ở 3 xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh và Minh Tân. Trong đó xã Vĩnh Hùng có hơn 60 ha, Vĩnh Thịnh 11 ha, Minh Tân 124 ha, được giao khoán chó 56 hộ dân để phát triển mô hình trồng sen nuôi cá kết hợp trồng lúa, với giá trị kinh tế trung bình 1 ha đạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Trong tổng diện tích vùng đất than bùn đầm lầy ngập nước có trên 94% diện tích nằm trong vùng quy hoạch Đô thị Bồng, tập trung ở xã Vĩnh Hùng và xã Minh Tân.

Nghiên cứu phát triển Dự án phát triển vùng đất than bùn ngập nước tại huyện Vĩnh Lộc

Đoàn công tác đi thực tế tại Nhà máy sản xuất phân vi sinh xã Minh Tân.

Qua thực tế tại cánh đồng chiêm trũng thôn Đa Bút, xã Minh Tân và tham quan Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh, các chuyên gia thuộc Hiệp hội Bảo tồn vùng đất than bùn ngập nước và Viện Môi trường và phát triển bền vững cho rằng điều kiện khí hậu, chất đất ở đây phù hợp để phát triển kinh tế, nông nghiệp và du lịch. Trong đó sẽ tập trung phát triển trồng sen vừa làm kinh tế vừa phát triển du lịch sinh thái kết hợp với nuôi cá cuồng để tạo sản phẩm hạt sen và gia vị, tinh dầu cà cuống.

Nghiên cứu phát triển Dự án phát triển vùng đất than bùn ngập nước tại huyện Vĩnh Lộc

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Nghiên cứu phát triển Dự án phát triển vùng đất than bùn ngập nước tại huyện Vĩnh Lộc

Đồng chí Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là hướng đi nhằm vừa bảo vệ vùng đất than bùn ngập nước vừa tăng sinh kế cho người dân địa phương.

Tuy nhiên để dự án này sớm được triển khai thực hiện, huyện Vĩnh Lộc rất mong các chuyên gia thúc đẩy lập quy hoạch, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ và đặc biệt cần sự hỗ trợ về tài chính

Trịnh Thu


Trịnh Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]