Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Mỹ và Ukraine đạt đồng thuận phần lớn, Nga bác bỏ đề xuất từ châu Âu

(Baothanhhoa.vn) - Những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine do Mỹ dẫn dắt đang bước vào giai đoạn then chốt, khi Nhà Trắng cho biết Washington và Kyiv đã đạt đồng thuận đối với phần lớn nội dung trong kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Mỹ và Ukraine đạt đồng thuận phần lớn, Nga bác bỏ đề xuất từ châu Âu

Những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine do Mỹ dẫn dắt đang bước vào giai đoạn then chốt, khi Nhà Trắng cho biết Washington và Kyiv đã đạt đồng thuận đối với phần lớn nội dung trong kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Mỹ và Ukraine đạt đồng thuận phần lớn, Nga bác bỏ đề xuất từ châu Âu

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, bối cảnh đàm phán trở nên phức tạp hơn sau khi Moscow tuyên bố một đề xuất đối trọng từ châu Âu “không phù hợp” với lợi ích của Nga – động thái được xem là giáng đòn vào hy vọng đạt tiến triển thực chất trước Lễ Tạ ơn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nêu ra.

Phát biểu với báo giới ngày 24/11 tại Washington, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, phái đoàn an ninh quốc gia Mỹ và các quan chức Ukraine đã có cuộc làm việc “rất hiệu quả” tại Geneva, trong đó Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff gặp gỡ đại diện Kyiv để rà soát chi tiết kế hoạch hòa bình 28 điểm. Bà Leavitt cho hay hai bên đã cùng nhau xử lý các điểm then chốt và đạt đồng thuận về phần lớn các điều khoản.

Ngoài ra, bà Leavitt cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ cân nhắc và chấp nhận các điều khoản khi kế hoạch hoàn chỉnh được chuyển tới Moscow.

Tuy nhiên, kỳ vọng đó nhanh chóng gặp trở ngại. Cùng ngày, phía Nga cho biết họ không thể chấp nhận bản đề xuất riêng của châu Âu – vốn được một số nước Liên minh châu Âu EU thảo luận bên lề hội nghị EU–Liên minh châu Phi tại thủ đô Luanda, Angola. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đề xuất của châu Âu không mang tính xây dựng và không phù hợp với Moscow, dù lưu ý rằng một đề xuất trước đó của Mỹ “có vẻ chấp nhận được”.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Mỹ và Ukraine đạt đồng thuận phần lớn, Nga bác bỏ đề xuất từ châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: BBC.

Theo giới phân tích, việc Nga bác bỏ đề xuất riêng của châu Âu càng cho thấy sự chia rẽ quan điểm giữa các bên liên quan và khoảng cách lớn cần thu hẹp để hướng đến một thỏa thuận toàn diện. Bên cạnh đó, động thái phản đối từ Điện Kremlin cũng khiến đánh giá của Nhà Trắng trở nên thận trọng hơn, nhất là khi Tổng thống Trump từng bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận khung trước Lễ Tạ ơn (ngày 27/11 tới). Dù vậy, các quan chức Mỹ gần đây cho biết thời hạn này có thể thay đổi tùy thuộc tiến độ đàm phán giữa các bên.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/Independent.

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Mỹ: Venezuela cần giai đoạn chuyển tiếp trước khi tổ chức bầu cử tự do và công bằng

Ngoại trưởng Mỹ: Venezuela cần giai đoạn chuyển tiếp trước khi tổ chức bầu cử tự do và công bằng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên Fox News mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Venezuela sẽ phải bước vào một giai đoạn chuyển tiếp chính trị trước khi tổ chức các cuộc bầu cử “tự do và công bằng”, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang...
Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ đang tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay, trong bối cảnh căng thẳng với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tình hình khu vực diễn biến phức tạp.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh