Iran tuyên bố có thể duy trì xung đột 6 tháng, cảnh báo tình hình bước sang “giai đoạn nguy hiểm”
Iran cho biết có khả năng duy trì một cuộc xung đột cường độ cao trong ít nhất sáu tháng, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực tiếp tục leo thang. Cùng lúc, thủ đô Tehran được cho là đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và nguy cơ mưa axit sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng.

Người phát ngôn IRGC, Ali Mohammad Naeini, cho biết các lực lượng vũ trang Iran có thể tiếp tục các hoạt động quân sự ở nhịp độ hiện nay trong ít nhất sáu tháng. Ảnh: Somoynews
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này có khả năng duy trì một cuộc xung đột cường độ cao trong thời gian dài nếu tình hình tiếp tục leo thang.
Người phát ngôn IRGC, Ali Mohammad Naeini, cho biết các lực lượng vũ trang Iran có thể tiếp tục các hoạt động quân sự ở nhịp độ hiện nay trong ít nhất sáu tháng.
Theo ông Naeini, các cuộc tấn công đáp trả của Iran thời gian qua đã nhắm vào hơn 200 mục tiêu, bao gồm các căn cứ và cơ sở liên quan tới Mỹ và Israel trong khu vực. Khoảng 60% hỏa lực được sử dụng nhằm vào các căn cứ của Mỹ, trong khi 40% hướng vào các mục tiêu của Israel.
Quan chức này cho biết phần lớn các loại tên lửa được Iran sử dụng trong giai đoạn đầu là các mẫu thế hệ cũ. Trong những giai đoạn tiếp theo, Iran có thể triển khai các loại tên lửa tầm xa và công nghệ tiên tiến hơn.
Theo phía Iran, một số tính toán chiến lược của các bên liên quan đến cuộc xung đột đã không chính xác, bao gồm nhận định rằng Iran sẽ nhanh chóng suy yếu hoặc cho rằng xung đột chỉ kéo dài trong vài ngày.
Căng thẳng gia tăng sau khi nhiều cơ sở năng lượng tại Iran bị tấn công trong những ngày gần đây. Tehran cảnh báo có thể tiến hành các biện pháp đáp trả tương xứng nếu các cơ sở dầu khí của nước này tiếp tục trở thành mục tiêu.
Trong khi đó, các quan chức Iran cho biết thủ đô Tehran đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng sau khi nhiều kho nhiên liệu bị tấn công, gây ra các đám cháy lớn kéo dài và làm phát tán lượng lớn khí độc vào bầu khí quyển.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cáo buộc việc tấn công các cơ sở năng lượng đã tạo ra những hậu quả môi trường nghiêm trọng. Theo ông, các vụ nổ tại kho nhiên liệu đã giải phóng lượng lớn hợp chất hydrocarbon, lưu huỳnh và oxit nitơ vào không khí.

Bầu trời Tehran rực lửa khi các nhà máy lọc dầu của Iran bị trúng bom từ các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AFP
Các cơ quan cứu hộ Iran cho biết những chất ô nhiễm này đã tạo ra các đám mây khói dày đặc bao phủ Tehran. Các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng khi những chất ô nhiễm này kết hợp với hơi nước trong khí quyển, chúng có thể tạo ra mưa có tính axit cao. Loại mưa này có thể gây kích ứng da, tổn thương phổi và nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.
Cơ quan chức năng Iran đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tránh tiếp xúc với nước mưa trong thời điểm hiện nay nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trong một diễn biến liên quan, cơ quan chức năng Iran cho biết một cơ sở liên quan đến công nghệ bức xạ gamma tại tỉnh Isfahan đã bị hư hại trong các cuộc tấn công, tuy nhiên chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm phóng xạ.
Giới quan sát nhận định những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng tại khu vực đang bước sang giai đoạn phức tạp hơn, không chỉ về mặt quân sự mà còn gây ra những hệ lụy môi trường và nhân đạo đáng lo ngại.
Bích Hồng
Nguồn: Wion, Jordan News





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu