Iran lên án kế hoạch Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới
Iran ngày 22/8 lên án kế hoạch của Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới, cho rằng động thái này sẽ tiếp tục gây sức ép đối với nền kinh tế Iran và ảnh hưởng tới các đối tác thương mại quan trọng của nước này, trong đó có Trung Quốc.

Các máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet sẵn sàng cất cánh trên boong tàu sân bay USS George Washington thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài gần 6 tháng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Hiện các bên không còn giao tranh trực tiếp, song cũng chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình sẽ sớm được nối lại.
Hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz gần như đình trệ. Tehran cảnh báo sẽ tấn công các tàu chở dầu không được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi nền kinh tế Iran vốn đã chịu sức ép lớn từ các biện pháp trừng phạt.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo ngày 24/8 để công bố các biện pháp trừng phạt mới. Trước đó, ông Bessent cảnh báo Washington sẽ áp dụng các biện pháp “trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran.
Ông Bessent cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Mỹ trong việc gây sức ép đối với Tehran. Theo số liệu năm 2025 của công ty phân tích Kpler, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu Iran xuất khẩu bằng đường biển. Bắc Kinh đã kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Reuters.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 22/8 cho rằng, kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ là hành động nhằm “áp đặt chủ quyền ngoài lãnh thổ đối với mọi quốc gia thành viên độc lập của Liên hợp quốc”. Ông Baghaei khẳng định các biện pháp trừng phạt thứ cấp “không có cơ sở trong luật pháp quốc tế”.
Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ nhằm vào lợi ích của những quốc gia hỗ trợ Mỹ. Ông Rezaei kêu gọi các nước láng giềng không tham gia “cuộc chiến kinh tế” của Mỹ, đồng thời cảnh báo Iran sẽ coi những nước tham gia là “kẻ thù”.
Iran tiếp tục khẳng định duy trì năng lực tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Ngày 22/8, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Abdollahi tới thăm một cơ sở ngầm sản xuất tên lửa đạn đạo. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông cho biết cơ sở này hiện có khả năng sản xuất các trang thiết bị với năng lực, chất lượng và số lượng vượt trội so với trước đây.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiếp tục kêu gọi giải pháp ngoại giao. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông cho rằng chấm dứt chiến tranh vào thời điểm hiện nay sẽ tốt hơn, đồng thời nhấn mạnh Iran vẫn có sức mạnh và phẩm giá.
Thanh Hằng
Nguồn: Reuters.






Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu