Iran gửi cảnh báo tới Hoa Kỳ
Hàng trăm nghìn người Iran đã xuống đường vào ngày 10/2 để kỷ niệm 46 năm Cách mạng Hồi giáo năm 1979, các quan chức cấp cao Iran đã nhân dịp này để gửi lời cảnh báo trực tiếp tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tổng thống Masoud Pezeshkian phát biểu tại một cuộc mít tinh kỷ niệm ngày diễn ra cuộc Cách mạng Hồi giáo, tại Tehran, Iran, ngày 10/2/ 2025. Ảnh: AP.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã trực tiếp thách thức các chính sách của Donald Trump, cáo buộc Hoa Kỳ đạo đức giả. “Trump nói rằng ông ấy muốn đối thoại, nhưng cùng lúc đó lại ký và công bố mọi âm mưu có thể để khuất phục cuộc cách mạng”, ông tuyên bố. Ông đối chiếu điều này với sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Israel, nói rằng, "Ông ấy tuyên bố Iran đã làm mất ổn định khu vực, trong khi Israel, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, thực hiện các vụ giết người, cướp bóc và ném bom. Họ gọi chúng tôi là những kẻ khủng bố nhưng bản thân họ lại là những kẻ khủng bố".
Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, phát biểu tại thành phố Hamadan, đã củng cố lập trường của Iran về chủ quyền. "Cách mạng Hồi giáo nhằm đảm bảo rằng không một người nước ngoài nào dám ra điều kiện cho người dân và giới lãnh đạo Iran."
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mohammad Reza Aref bác bỏ mọi ý niệm về ngoại giao với Washington. “Hoa Kỳ chưa bao giờ đáng tin cậy và vẫn không đáng tin cậy”, ông nói với các phóng viên.
Ảnh hưởng khu vực của Iran vẫn là yếu tố then chốt. Tehran coi mình là người lãnh đạo cuộc kháng chiến khu vực chống lại Israel. Các quan chức Iran đang khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ sự leo thang nào của Hoa Kỳ, dù thông qua lệnh trừng phạt hay áp lực quân sự, sẽ bị đáp trả.
Sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm bùng phát căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, áp dụng lại chiến lược trừng phạt mạnh tay mà Tehran từ lâu đã lên án.
Nền kinh tế Iran đang chịu sức ép rất lớn, với đồng rial chạm mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ, trong khi các cuộc biểu tình trong những năm gần đây đã làm nổi bật sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng.
Với việc Tổng thống Donald Trump tái áp dụng chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang. Tuy nhiên, Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán và muốn làm việc với Iran, hướng tới một thỏa thuận hạt nhân mới.
Tuy nhiên, khi Nhà Trắng tăng cường gây sức ép về kinh tế và chính trị, Tehran đang ra tín hiệu cho thấy họ đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài nếu cần thiết.
TD (theo Newsweek)
{name} - {time}
-
2025-07-09 15:19:00
Boeing ghi nhận quý giao hàng thương mại cao nhất trong 7 năm
-
2025-07-09 15:02:00
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể bị bắt giữ lần thứ 2
-
2025-07-09 13:08:00
Mỹ: Hơn 160 người vẫn mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại bang Texas
Trung Quốc: 200 học sinh bị ngộ độc lượng chì cao gấp 2.000 lần tiêu chuẩn
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống ngầm ERASR
Tổng thống Pháp thăm Anh, nỗ lực “hâm nóng” mối quan hệ song phương
Israel lần đầu tiết lộ về cơ sở quân sự trúng không kích của Iran
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Kế hoạch Gaza của Donald Trump là “vô nghĩa”
Tổng thống Ukraine nêu lý do hoãn bầu cử
Korean Air được xếp hạng là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2025
Hơn 100 du khách mắc kẹt tại khu nghỉ dưỡng Fukushima do tuyết lở
Hoa Kỳ công bố mức thuế thép và nhôm 25% trong động thái leo thang thương mại mới nhất