(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-7, Hội khuyến học (HKH) huyện Quảng Xương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trên địa bàn huyện Quảng Xương

Sáng 17-7, Hội khuyến học (HKH) huyện Quảng Xương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trên địa bàn huyện Quảng Xương

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ IV, HKH huyện Quảng Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia vào tổ chức Hội. Đến nay tổ chức Hội đã phủ kín 100% xã, thị trấn trong huyện với 45 HKH cơ sở, 1.189 chi hội và ban khuyến học trực thuộc, thu hút 49.870 hội viên tham gia, chiếm 26,4% dân số toàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trên địa bàn huyện Quảng Xương

Chủ tịch Hội khuyến học huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021 Đỗ Thế Hạnh phát biểu khai mạc Đại hội.

HKH huyện cũng đã làm tốt công tác xây dựng quỹ khuyến học và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2016 đến nay các cấp HKH trên địa bàn huyện đã huy động được hơn 32 tỷ đồng tiền quỹ khuyến học. Trong đó, huyện Hội huy động được 1,9 tỷ đồng nâng tổng quỹ khuyến học do huyện hội quản lý lên gần 2,1 tỷ đồng, số dư hiện nay là gần 1,3 tỷ đồng; các chi hội, ban khuyến học và HKH xã huy động được 30,3 tỷ đồng, số dư hiện nay là gần 12,1 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Từ nguồn quỹ huy động được, 5 năm qua các cấp HKH trong huyện đã trao học bổng và khen thưởng cho 65.000 lượt học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, hằng năm các cấp HKH còn kêu gọi, vận động hỗ trợ cặp, sách, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng; vận động hơn 100 em có nguy cơ bỏ học trở lại lớp...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trên địa bàn huyện Quảng Xương

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng với hoạt động trên, trong nhiệm kỳ IV huyện Hội còn tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, trong đó chú trọng mô hình gia đình, dòng họ học tập với nhiều đột phá…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, HKH huyện Quảng Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức hội; nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhà trường; thường xuyên chăm lo việc học tập cho người lớn; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; đa dạng các hình thức xây dựng quỹ khuyến học…

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Trần Thế Lưu được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học huyện Quảng Xương khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]