(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-11, tại TP Sầm Sơn, Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thành lập và phát triển Phân hiệu Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa. Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Khoa học công nhệ và Đào tạo (Bộ Y tế); lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tuyển sinh, đào tạo trên 800 sinh viên, học viên

Chiều 9-11, tại TP Sầm Sơn, Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thành lập và phát triển Phân hiệu Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa. Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Khoa học công nhệ và Đào tạo (Bộ Y tế); lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tuyển sinh, đào tạo trên 800 sinh viên, học viên

Các đại biểu dự hội nghị.

Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa thành lập tháng 10-2014 và chính thức đào tạo chính quy từ năm 2016. Phân hiệu do tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 100% về cơ sở vật chất và đã cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, giai đoạn 2. Đến tháng 9-2019, Phân hiệu đã tuyển sinh, đào tạo được trên 820 sinh viên, học viên bác sỹ đa khoa hệ chính quy, hệ cử nhân điều dưỡng, hệ đào tạo sau đại học và các lớp đào tạo ngắn hạn (trong đó học viên, sinh viên Thanh Hóa chiếm khoảng 50%). Quy mô đào tạo của Phân hiệu đến nay đã đạt 75% số ngành đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội; số cán bộ cơ hữu của phân hiệu đến nay là 28 người. Từ năm 2016 đến nay, đã có trên 1.000 lượt giảng viên ĐH Y Hà Nội tham gia giảng dạy tại Phân hiệu… Theo mục tiêu phát triển giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030, Phân hiệu sẽ có 8 bộ môn và thành lập Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Phân hiệu Thanh Hóa chất lượng cao với quy mô dự kiến 300 giường bệnh.

Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tuyển sinh, đào tạo trên 800 sinh viên, học viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận và chúc mừng những kết quả hoạt động của Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa trong 5 năm qua; đồng thời mong muốn Phân hiệu tiếp tục phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh cho tỉnh Thanh Hóa và các địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng với ĐH Y Hà Nội và Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa để sớm hoàn thiện thủ tục trình các bộ, ngành liên quan phê duyệt để khởi công xây dựng Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cơ sở Phân hiệu Thanh Hóa; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của Phân hiệu còn bất cập, báo cáo HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]