(Baothanhhoa.vn) - Mỗi gia đình, dòng họ được xem là một mô hình khuyến học, khuyến tài (KHKT) góp phần xây dựng xã hội học tập (XHHT), học tập suốt đời... Vì lẽ đó, trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Hội Khuyến học (HKH) huyện Quảng Xương luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác KHKT gắn với phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” (DHHT) trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả xây dựng dòng họ học tập ở huyện Quảng Xương

Hiệu quả xây dựng dòng họ học tập ở huyện Quảng Xương

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương trao thưởng cho các cá nhân thuộc các dòng họ tiêu biểu trong phong trào KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện.

Mỗi gia đình, dòng họ được xem là một mô hình khuyến học, khuyến tài (KHKT) góp phần xây dựng xã hội học tập (XHHT), học tập suốt đời... Vì lẽ đó, trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Hội Khuyến học (HKH) huyện Quảng Xương luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác KHKT gắn với phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” (DHHT) trên địa bàn huyện.

Để phong trào xây dựng DHHT đạt kết quả cao, HKH huyện Quảng Xương thường xuyên tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng các dòng họ. Qua đó, lập kế hoạch hướng dẫn thực hiện, khuyến khích các dòng họ, nhất là những dòng họ còn khó khăn, thành lập ban khuyến học, phát triển hội viên, xây dựng quỹ khuyến học, đẩy mạnh các hoạt động KHKT và xây dựng XHHT. Phương châm xuyên suốt của huyện HKH là bám sát dòng họ, gần cơ sở, từ đó, động viên cổ vũ các dòng họ làm KHKT, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong nhận thức, cách làm của các dòng họ. Qua thống kê, năm 2016, số dòng họ trong toàn huyện có ban khuyến học là 669/833 dòng họ, đến nay con số này đã nâng lên 803 dòng họ, tăng 20%. Các dòng họ đã thu hút trên 29.600 hội viên tham gia, tăng 22,8% so với năm 2016. Được biết, những dòng họ trên địa bàn huyện Quảng Xương khi thành lập được ban khuyến học đều tổ chức các hoạt động KHKT đem lại hiệu quả thiết thực, như: Dòng họ Trần Ngọc, xã Quảng Lưu; Đoàn Công, xã Quảng Hải; Hoàng Duy, xã Quảng Ngọc; Tô Văn, xã Quảng Thái... Một số địa phương thuộc vùng còn khó khăn nhưng các dòng họ vẫn chăm lo cho con em học hành như ở xã Quảng Phúc; có những dòng họ tổ chức lớp dạy tiếng Anh cho con em không thu học phí như dòng họ Nguyễn Ngọc xã Quảng Trường; có dòng họ còn mời con em có học vị cao, những người thành đạt tham gia giao lưu, kể lại quá trình tu dưỡng, học tập của mình để khích lệ thế hệ sau như, dòng họ Tô Văn xã Quảng Thái, họ Hoàng Bùi xã Quảng Trạch...

Đặc biệt, nhận thức được hiệu quả, vai trò của việc xây dựng quỹ khuyến học, các dòng họ đã ra sức thi đua xây dựng quỹ khuyến học dưới nhiều hình thức, như kêu gọi các gia đình trong họ đóng góp theo mức bình quân đầu người; kêu gọi con cháu làm ăn xa quê, thành đạt đóng góp, ủng hộ quỹ vào dịp ngày giỗ tổ, Tết Nguyên đán... Với cách làm này số quỹ khuyến học trong dòng họ trên địa bàn huyện Quảng Xương không ngừng phát triển và nâng cao. Hiện, quỹ khuyến học dòng họ của toàn huyện đã đạt 13,7 tỷ đồng, bình quân 16,4 triệu đồng/dòng họ. Trong đó, có 12 dòng họ có quỹ khuyến học đạt trên 100 triệu đồng trở lên như, dòng họ Bùi Sỹ, Lê Bá thị trấn Tân Phong; Nguyễn Tiến, Lê Xuân xã Quảng Khê; Phạm Văn, Nguyễn Ngọc xã Quảng Trường; họ Trần Ngọc xã Quảng Lưu... Ngoài ra, nhiều con em trong dòng họ cũng xây dựng được quỹ khuyến học mang tên cá nhân như, quỹ khuyến học Nhà giáo Lê Bá Hưng của họ Lê Bá, thị trấn Tân Phong; quỹ khuyến học Lê Trúc của họ Lê xã Quảng Ngọc; quỹ khuyến học gia đình Đỗ Mạnh Đồng của họ Đỗ Hữu xã Quảng Văn...

Khi nguồn quỹ khuyến học được xây dựng và phát triển mạnh mẽ, các dòng họ thường xuyên tổ chức các buổi tuyên dương, khen thưởng cho con cháu trong dòng họ, động viên con cháu phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp. Qua thống kê của HKH huyện Quảng Xương, trong 3 năm qua, các dòng họ trên địa bàn huyện không có học sinh bỏ học giữa chừng, 100% học sinh hoàn thành phổ cập tiểu học, THCS. Các kỳ thi THPT quốc gia, học sinh giỏi quốc gia xuất hiện nhiều dòng họ có con em được vinh danh. Đơn cử như, em Nguyễn Hải Đăng, dòng họ Nguyễn, thị trấn Tân Phong đạt 30/30 điểm các môn xét tuyển đại học, cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; thủ khoa các trường đại học có em Bùi Văn Trọng, họ Bùi, ở thị trấn Tân Phong (thủ khoa Học viện Hành chính quốc gia); em Trần Văn Danh, dòng họ Trần, xã Quảng Nhân (thủ khoa Học viện Quân y); em Nguyễn Mạnh Lân, dòng họ Nguyễn, thị trấn Tân Phong (thủ khoa Đại học Xây dựng Hà Nội)... Nhiều dòng họ có học sinh thi câu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải triển vọng, như: Họ Nguyễn, họ Hoàng, họ Lê ở xã Quảng Lĩnh; họ Mai, họ Bùi, họ Nguyễn ở thị trấn Tân Phong; họ Trần, họ Nguyễn xã Quảng Giao...

Thực tế cho thấy, yếu tố nền tảng và vững chắc nhất bao giờ cũng xuất phát từ mỗi gia đình, dòng họ. Sự chủ động và khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ sẽ là động lực để phong trào KHKT của huyện Quảng Xương không ngừng phát triển. Kết quả của phong trào xây dựng DHHT đã khẳng định được vai trò, vị thế của HKH trong xây dựng XHHT, học tập suốt đời, song, để phong trào tiếp tục phát triển, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mỗi gia đình, dòng họ cần nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc động viên, chăm lo cho con em học hành, hướng tới xây dựng gia đình văn hóa, cộng đồng giàu mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào KHKT, xây dựng XHHT ở mỗi địa phương trên địa bàn huyện phát triển bền vững.

Lê Phong


Lê Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]