Elon Musk ủng hộ Mỹ rút khỏi Liên hợp quốc và NATO
Tỷ phú Elon Musk đã công khai ủng hộ ý tưởng Mỹ rút khỏi cả Liên hợp quốc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty Images.
Trả lời một bài đăng trên mạng xã hội ủng hộ việc rút Mỹ khỏi cả Liên hợp quốc và NATO, Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), bình luận: “Tôi đồng ý”.
Trước đo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ xem xét lại sự tham gia của Washington vào Liên hợp quốc cũng như NATO.
Vào tháng 2, Thượng nghị sĩ Mike Lee của bang Utah đã giới thiệu Đạo luật Rút hoàn toàn khỏi thảm họa Liên hợp quốc (DEFUND), đề xuất Mỹ rút hoàn toàn khỏi Liên hợp quốc. Lee chỉ trích Liên hợp quốc là “nền tảng cho những kẻ bạo chúa” tấn công nước Mỹ và các đồng minh của nước này, lập luận mặc dù được tài trợ đáng kể, tổ chức này đã không ngăn chặn được chiến tranh, diệt chủng, vi phạm nhân quyền và đại dịch.
Đồng tình với quan điểm của Lee, Musk viết trên X “Mỹ cung cấp quá nhiều tiền cho Liên hợp quốc và các tổ chức liên quan”.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Donald Trump đã mô tả Liên hợp quốc là yếu kém và bất tài. Tháng trước, chính quyền Mỹ đã phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine.
Elon Musk, hiện là cố vấn chính của tổng thống Mỹ, đã đi đầu trong việc tìm cách cắt giảm chi phí và giảm lực lượng lao động liên bang. Vào tháng 2, DOGE đã công bố báo cáo tiết kiệm đầu tiên, tuyên bố ước tính tiết kiệm được 55 tỷ đô la thông qua các biện pháp cắt giảm chi phí.
Cùng tháng đó, Elise Stefanik, ứng cử viên cho chức Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, đã ủng hộ việc áp dụng sáng kiến DOGE của Musk trên toàn cầu. Bà chỉ trích các hoạt động tài chính của Liên hợp quốc và kêu gọi nỗ lực “DOGE toàn cầu” để cải cách quản trị quốc tế. Stefanik cũng cam kết thúc đẩy việc cắt giảm tài trợ và giải thể các tổ chức liên kết với Liên hợp quốc bị cáo buộc tham nhũng và bài Do Thái.
Elon Musk cũng lên tiếng hoài nghi về NATO. Ông cho rằng liên minh này là “lỗi thời” và kêu gọi một cuộc đánh giá toàn diện, đặt câu hỏi về sự liên quan trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Ông cũng đặt câu hỏi về lý do đằng sau việc người nộp thuế Mỹ chi trả một phần đáng kể chi phí quốc phòng của Châu Âu, nhấn mạnh Mỹ chi trả cho khoảng 67% chi phí quân sự của NATO, mặc dù chỉ chi 3,5% GDP cho quốc phòng.
Quan điểm của Elon Musk phù hợp với Donald Trump, người thường xuyên chỉ trích NATO, thúc giục các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng và đe dọa rút quân, với lý do Mỹ phải gánh chịu gánh nặng tài chính không công bằng cho an ninh châu Âu.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-07-18 14:50:00
Thổ Nhĩ Kỳ “mở rộng cửa” với công dân Việt Nam bằng e-visa từ tháng 9/2025
-
2025-07-18 14:39:00
Chiếc ghế Chủ tịch Fed: Bài toán cân bằng giữa tính độc lập và áp lực chính trị
-
2025-07-18 14:04:00
Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga
Nhà sáng lập Oracle bất ngờ lên ngôi người giàu thứ hai thế giới
Ukraine có chính phủ mới: Ưu tiên chiến lược tự chủ toàn diện
Ấn Độ thử nghiệm thành công hai loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae Yong được tuyên trắng án
Pháp và Anh đề xuất lệnh ngừng bắn một tháng ở Ukraine
Tổng thống Ukraine và lãnh đạo các nước châu Âu họp tại London sau sự cố Nhà Trắng
Nhật Bản huy động thêm lực lượng cứu hỏa tới Iwate
Người phát ngôn Điện Kremlin: Chính sách đối ngoại của Mỹ phần lớn trùng khớp với tầm nhìn của Nga
Cựu chỉ huy NATO: Ukraine vẫn có thể cầm cự trong thời gian vô hạn