(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17 - 5, giông, lốc xoáy và mưa lớn đã khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng, nhất là tại các huyện miền núi của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung khắc phục hậu quả giông, lốc

Chiều 17 - 5, giông, lốc xoáy và mưa lớn đã khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng, nhất là tại các huyện miền núi của tỉnh.

Giông lốc gây tốc mái nhà dân tại huyện Cẩm Thủy.

* Tại huyện Cẩm Thủy, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện, tính đến 10 giờ ngày 18-5 toàn huyện có 112 ha lúa và rau màu bị thiệt hại dưới 30%; 70,8 ha lúa, rau màu, 22 ha cây công nghiệp, 12 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại từ 30 - 50%; 68,9 ha cây rau màu và ngô; 1 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại từ 50 - 70%; 3,5 ha cây lâm nghiệp thiệt hại từ 70% trở lên. Gió lốc cũng làm thiệt hại 0,3 ha cây ăn quả; 93 cây bóng mát; làm tốc mái 232 ngôi nhà và 1 nhà làm việc của HTX; 5 phòng học cấp 1; 143 m tường rào bị đổ…

* Tại huyện Thạch Thành, giông, lốc đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn các xã Thạch Long, Thạch Đồng, Thạch Định, Thành Hưng, Thành Kim, Thành Thọ, Thành An, Thành Long, Thành Tiến, Ngọc Trạo, Thành Tâm và thị trấn Kim Tân với 220 nhà dân bị tốc mái, 71 công trình phụ bị sập hoặc hư hỏng, 56 m tường rào bị đổ, 22 cột điện hạ thế bị đổ, gãy... Về sản xuất, hơn 210 ha lúa bị đổ, hơn 94 ha hoa màu bị thiệt hại; gần 5 ha mía, 50 ha cây lâm nghiệp, gần 1.000 cây cao su, cây ăn quả và cây trồng lâu năm khác bị đổ và gãy...

*Tại huyện Như Thanh, 2 xã Phượng Nghi và Xuân Du cũng bị ảnh hưởng nặng bởi giông, lốc xoáy. Đã có hơn 600 m2 nhà ở bị tốc mái, 1 nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn, 3 cột điện và đèn chiếu sáng, 10 ha lúa gần đến kỳ thu hoạch bị đổ... Trận lốc xoáy cũng kéo qua 4 xã của huyện Cẩm Thủy, gồm: Cẩm Tâm, Cẩm Tân, Cẩm Yên, Cẩm Vân, làm 186 nhà và phòng học bị tốc mái, đổ gãy 4 cột điện, đổ gãy hơn 100 ha lúa và hoa màu...

*Huyện Vĩnh Lộc cũng chịu nhiều thiệt hại khi giông, lốc xoáy đi qua các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành. Hàng chục nhà ở trên địa bàn huyện bị hư hỏng, tốc mái, hàng trăm ha lúa hư hỏng một phần hoặc đổ rạp, nhiều bè cá hư hỏng... Riêng Trung tâm Viễn thông Vĩnh Lộc bị gãy và đổ nghiêng 20 cột cáp viễn thông, đứt 2 tuyến cáp quang, gián đoạn liên lạc của nhiều khách hàng...

*Tại huyện Thọ Xuân, riêng xã Xuân Phú đã có 96 ngôi nhà bị tốc mái, 120 m tường rào hư hỏng, gần 60 ha lúa và hoa màu bị gãy đổ và thiệt hại, nhiều ha luồng và cây phân tán bị đổ gãy.

*Tại huyện Thường Xuân, xã Xuân Lẹ bị thiệt hại nặng nề nhất với 46 nhà bị tốc mái, 2 nhà hư hỏng nặng, 1 nhà bị sập hoàn toàn; trụ sở UBND xã bị tốc mái... Sản xuất cũng chịu nhiều thiệt hại, như: 7 ha lúa bị đổ gãy hư hỏng một phần, hơn 8 ha keo hư hỏng, 1 con trâu bị chết...

Trước thực trạng trên, ngay trong chiều tối cùng ngày, các địa phương đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân; chỉ đạo các xã, thị trấn khắc phục hậu quả do giông, lốc xoáy gây ra. UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các thôn, các đoàn thể huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, dọn dẹp, tu sửa nhà cửa. Hiện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau giông, lốc xoáy, ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]