(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Đông Sơn đã tổ chức hội nghị thi đua cựu TNXP làm theo lời Bác lần thứ II - Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam và sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu Thanh niên xung phong huyện Đông Sơn thi đua làm theo lời Bác

Sáng 16-7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Đông Sơn đã tổ chức hội nghị thi đua cựu TNXP làm theo lời Bác lần thứ II - Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam và sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Cựu Thanh niên xung phong huyện Đông Sơn thi đua làm theo lời Bác

Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Đông Sơn hiện có gần 2.000 hội viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở hội. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu TNXP làm theo lời Bác”, thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã không ngừng vận động, khuyến khích hội viên phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống thời bình. Điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác ở các cấp Hội Cựu TNXP huyện Đông Sơn đó là đẩy mạnh các hoạt động “nghĩa tình đồng đội”; quan tâm thực hiện, giải quyết chế độ, chính sách đối với hội viên; hỗ trợ làm mới nhà cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở.

5 năm qua, hội đã xây dựng quỹ hội và tranh thủ từ nhiều nguồn hỗ trợ, tổ chức trao tặng 257 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng; trao 168 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 33 ngôi nhà tình nghĩa (trị giá từ 50- 60 triệu đồng/nhà); sửa chữa, nâng cấp 16 ngôi nhà; vận động Trung tâm Phật Tích nuôi dưỡng 4 nữ cựu TNXP đơn thân.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, huyện hội đã vận động số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ làm mới nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở Đông Tiến... Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”....

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nêu gương sáng làm theo lời Bác, nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng của TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP huyện Đông Sơn đề ra 8 mục tiêu và 3 giải pháp thực hiện.

Cựu Thanh niên xung phong huyện Đông Sơn thi đua làm theo lời Bác

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, hội cựu TNXP huyện Đông Sơn được Trung ương Hội tặng 2 cờ thi đua, được Tỉnh hội đánh giá là đơn vị luôn đứng tốp đầu và nhiều danh hiệu cao quý khác. Huyện hội cũng đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 31 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu TNXP làm theo lời Bác.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP Đông Sơn đã phát động thi đua, lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019) và 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019).

Thanh Nhàn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]