(Baothanhhoa.vn) - Trụ sở xã thi công dang dở suốt nhiều năm khiến hàng chục cán bộ xã Cổ Lũng (huyện Bá Thước) đang ngày ngày “gồng mình” làm việc trong không gian chật hẹp.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Trụ sở xã thi công dang dở suốt nhiều năm khiến hàng chục cán bộ xã Cổ Lũng (huyện Bá Thước) đang ngày ngày “gồng mình” làm việc trong không gian chật hẹp.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Được đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tháng 9 - 2016, trụ sở UBND – HĐND xã Cổ Lũng bắt đầu được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 4,6 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 4,5 tỷ đồng).

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai thi công trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, sau gần 4 năm chờ đợi, trụ sở UBND – HĐND xã Cổ Lũng vẫn đang trong quá trình thi công dang dở, “trùm mền, đắp chiếu”.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, đơn vị nhà thầu đã thi công được khoảng 70% khối lượng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án do nguồn vốn đầu tư không phân bổ kịp thời đã dẫn đến việc thi công phải tạm dừng.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Công trình trụ sở làm việc UBND - HĐND xã Cổ Lũng sau gần 4 năm thi công dang dở.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Theo tìm hiểu được biết, trụ sở được xây dựng trên nền đất của trụ sở cũ. Sau khi phá trụ sở cũ để xây dựng thì các phòng ban được chuyển về khu nhà sàn truyền thống để làm việc tạm thời. Tuy nhiên, nhà truyền thống chật hẹp khiến công việc cũng gặp rất nhiều khó khăn, mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì gió rét, ẩm ướt. Đặc biệt là công dân khi đến giao dịch gặp rất nhiều khó khăn. Trong ảnh là toàn cảnh trụ sở làm việc tạm bợ, được che chắn bằng những tấm tôn chắp vá, cũ nát theo thời gian.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Trụ sở dừng thi công là do nguồn vốn phân bổ không kịp thời, chúng tôi cũng đã có báo cáo và kiến nghị đến các cấp, đơn vị nhà thầu. Vốn dĩ đặc thù nhà sàn thì chật chội nên dẫn đến rất nhiều khó khăn cho cán bộ”. Ông Lương Văn Toán - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng cho biết.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Các cán bộ ở đây phải chọn cách sống chung với khó khăn. Họ dùng những tấm tôn mỏng để đề phòng chuột bọ, nhiều tấm phên gỗ cũ kỹ đã mục rỗng, mối mọt.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Tầng dưới của nhà sàn được dùng để phân bổ nơi làm việc của cán bộ khối UBND xã, tầng trên của căn nhà sàn được sử dụng làm nơi làm việc của khối HĐND xã. Thậm chí, có những gian phòng được ngăn để sử dụng cho 3 – 4 bộ phận làm việc.

Chờ trụ sở mới, hàng chục cán bộ xã làm việc tạm bợ suốt nhiều năm

Không chỉ gặp nhiều khó khăn trong công tác giao dịch, những tập tài liệu, văn thư không có chỗ lưu trữ, ùn ứ, lộn xộn.

Tuấn Kiệt – Hoàng Đông


Tuấn Kiệt – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]