Điện Kremlin: Đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản hiện “không thể thực hiện”
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã “giảm xuống mức bằng không”, khiến việc nối lại đàm phán về hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai hiện không thể tiến hành.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 20 tháng 2 cho biết quan hệ giữa Nga và Nhật Bản “đã bị giảm xuống mức không” do điều mà ông gọi là “lập trường không thân thiện” của Tokyo đối với Moscow. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/2 khẳng định Nga và Nhật Bản hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc ký kết hiệp ước hòa bình, trong bối cảnh quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất do lập trường mà Moskva cho là “không thân thiện” từ Tokyo.
Phát biểu trước báo giới, ông Peskov đề cập đến bài phát biểu chính sách trước đó cùng ngày của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Quốc hội, trong đó bà thừa nhận quan hệ song phương đang ở trong “giai đoạn khó khăn”, song nhấn mạnh lập trường của Tokyo vẫn không thay đổi, hướng tới giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình.
Đáp lại, ông Peskov cho biết quan hệ giữa hai nước đã “giảm xuống bằng không”. Ông nói rõ: “Không có đối thoại, và nếu không có đối thoại thì không thể thảo luận về hiệp ước hòa bình”. Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời nhấn mạnh Moskva chưa bao giờ chủ trương chấm dứt quan hệ ngoại giao và cho rằng phía Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu hợp tác hiện nay.
Theo ông Peskov, Nhật Bản đang duy trì lập trường “không thân thiện” đối với Nga, và trong bối cảnh đó, khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào là rất thấp nếu quan hệ song phương không thay đổi.

Nga và Nhật Bản chưa ký hiệp ước hòa bình do tranh chấp đối với bốn đảo cực Nam thuộc quần đảo Kuril.
Nga và Nhật Bản đến nay vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình chính thức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hai nước từng ký tuyên bố chung năm 1956 nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu và khôi phục quan hệ ngoại giao.
Tuy nhiên, tiến trình ký kết hiệp ước hòa bình bị đình trệ do tranh chấp đối với bốn đảo cực Nam thuộc quần đảo Kuril. Những đảo này do Liên Xô kiểm soát vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong khi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và coi việc giải quyết vấn đề lãnh thổ là điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận hòa bình.
Căng thẳng gia tăng vào tháng 3/2022 khi Nga tuyên bố đình chỉ đàm phán hiệp ước hòa bình nhằm đáp trả việc Nhật Bản tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine. Nhật Bản cũng đã cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ cho Kiev, động thái thường xuyên bị Moskva chỉ trích.
Bích Hồng
Nguồn: RT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu