Cuba củng cố năng lực phòng thủ nhằm ứng phó với những rủi ro từ bên ngoài

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng, kéo theo những sức ép kinh tế – xã hội và an ninh, Cuba đang đẩy mạnh các biện pháp củng cố năng lực phòng thủ, nhằm ứng phó với những rủi ro từ bên ngoài.

Cuba củng cố năng lực phòng thủ nhằm ứng phó với những rủi ro từ bên ngoài

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng, kéo theo những sức ép kinh tế – xã hội và an ninh, Cuba đang đẩy mạnh các biện pháp củng cố năng lực phòng thủ, nhằm ứng phó với những rủi ro từ bên ngoài.

Cuba củng cố năng lực phòng thủ nhằm ứng phó với những rủi ro từ bên ngoài

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tham dự cuộc diễn tập phòng thủ lãnh thổ tại Artemisa ngày 20/3. Ảnh: Estudios Revolucion.

Ngày 20/3, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel kêu gọi nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang khi tham dự cuộc diễn tập phòng thủ lãnh thổ tại Playa Baracoa, huyện Bauta, tỉnh Artemisa. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, ông nhấn mạnh yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng toàn diện, chủ động ứng phó với các nguy cơ an ninh, bao gồm khả năng xâm lược và các hình thức gây sức ép từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định các cuộc diễn tập đóng vai trò then chốt trong củng cố năng lực phòng thủ, đồng thời tái nhấn mạnh học thuyết “Chiến tranh toàn dân”, theo đó mỗi công dân đều có trách nhiệm tham gia bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày Quốc phòng toàn dân, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, dân quân và hệ thống phòng thủ địa phương, tập trung vào khả năng phối hợp tác chiến, cảnh báo sớm và bảo vệ dân cư trong tình huống khẩn cấp.

Cuba củng cố năng lực phòng thủ nhằm ứng phó với những rủi ro từ bên ngoài

Cuba diễn tập phòng thủ lãnh thổ . Ảnh: Estudios Revolucion.

Đáng chú ý, việc tăng cường chuẩn bị quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc, được xem là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Nguồn cung nhiên liệu gián đoạn khiến nước này chỉ tự đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu từ bên ngoài.

Việc suy giảm nguồn cung từ Venezuela và Mexico, cùng các biện pháp trừng phạt và cảnh báo từ Mỹ, đã khiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu thêm trầm trọng. Cuba hiện dự kiến tiếp nhận lô dầu đầu tiên trong năm từ Nga, song theo đánh giá của giới chuyên gia, lượng cung này chỉ có thể đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn.

Khủng hoảng năng lượng đang tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế – xã hội, gây mất điện kéo dài, gián đoạn giao thông, sản xuất, y tế và giáo dục, đồng thời làm suy giảm ngành du lịch – nguồn thu quan trọng của quốc gia này. Trong bối cảnh đó, một số hãng hàng không quốc tế như Turkish Airlines đã tạm ngừng các chuyến bay đến Cuba do thiếu nhiên liệu và nhu cầu sụt giảm.

Thanh Hằng

Nguồn: Cubasi.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Iran sẵn sàng hỗ trợ tàu Nhật Bản qua eo biển Hormuz

Iran sẵn sàng hỗ trợ tàu Nhật Bản qua eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng tạo điều kiện cho tàu thuyền Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch quan trọng của vận chuyển năng lượng toàn cầu, đồng thời các cuộc đàm phán với Nhật Bản về vấn đề này vẫn đang tiếp diễn.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh