(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 1 tuần phong tỏa để khoanh vùng, khống chế dịch, đến nay ổ dịch COVID-19 thôn Diên Hy, xã Định Hưng, huyện yên Định đã được khống chế, CDC Thanh Hóa đánh giá nguy cơ dịch thôn Duyên Hy, xã Định Hưng ở mức “Bình thường mới”, đề xuất huyện Yên Định thu hẹp diện phong toả.

Thu hẹp diện phong toả thôn Duyên Hy, xã Định Hưng

Sau hơn 1 tuần phong tỏa để khoanh vùng, khống chế dịch, đến nay ổ dịch COVID-19 thôn Diên Hy, xã Định Hưng, huyện yên Định đã được khống chế, CDC Thanh Hóa đánh giá nguy cơ dịch thôn Duyên Hy, xã Định Hưng ở mức “Bình thường mới”, đề xuất huyện Yên Định thu hẹp diện phong toả.

Thu hẹp diện phong toả thôn Duyên Hy, xã Định Hưng

Từ ngày 9 đến 11-11, tại thôn Duyên Hy ghi nhận 12 ca mắc COVID-19. Trong đó 1 ca ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành, 11 ca ghi nhận tại thôn Duyên Hy. Từ ngày 11-11-2021 đến nay chưa phát sinh thêm ca mắc mới; có 243 trường hợp F1 liên quan đến các loạt ca bệnh được cách ly theo quy định. Hiện tại tất cả F1 đều có kết quả xét nghiệm RT-PCR 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả người dân tại thôn Duyên Hy, xã Định Hưng đều được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR từ 1 đến 2 lần cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 17-11-2021, sau hơn 1 tuần thực hiện phong tỏa kể từ khi ghi nhận loạt ca bệnh COVID-19, đến nay người dân trên địa bàn thôn Duyên Hy đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ổ dịch thôn Duyên Hy đã được kiểm soát. CDC Thanh Hóa đánh giá nguy cơ dịch thôn Duyên Hy ở mức “bình thường mới”, đề xuất huyện Yên Định thu hẹp diện phong toả, chỉ thực hiện phong toả cụm dân cư ngõ Trung bao gồm 10 hộ, 28 nhân khẩu đến ngày 24-11-2021 và lấy mẫu xét nghiệm PCR lần cuối ngày 23-11-2021.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]