(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 7-1 đến 16 giờ, ngày 8-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 290 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 8-1, Thanh Hóa ghi nhận 290 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 7-1 đến 16 giờ, ngày 8-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 290 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 8-1, Thanh Hóa ghi nhận 290 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 101 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm: TP Thanh Hóa 10 (Lam Sơn 1, Quảng Tâm 2, Tào Xuyên 2, Ngọc Trạo 1, Đông Thọ 1, Đông Sơn 2, Ba Đình 1); TP Sầm Sơn 4 (Quảng Tiến 1, Quảng Vinh 1, Quảng Thọ 2); thị xã Nghi Sơn 32 (Hải Bình 12, Mai Lâm 5, Tân Trường 1, Hải Thanh 3, Phú Sơn 1, Hải Yến 1, Nguyên Bình 5, Xuân Lâm 1, Hải Thượng 1, Người tỉnh khác lưu trú 2); huyện Thạch Thành 6 (Kim Tân 2, Thạch Long 1, Thành Thọ 1, Thành Tâm 1, Thành Long 1); huyện Hậu Lộc 2 (Đa Lộc 1, Minh Lộc 1); thị xã Bỉm Sơn 1 (Quang Trung); huyện Nông Cống 2 (Thăng Long 1, Tượng Văn 1); huyện Hoằng Hóa 15 (Hoằng Thắng 4, Bút Sơn 4, Hoằng Xuyên 2, Hoằng Sơn 4, Hoằng Phong 1); huyện Yên Định 10 (Định Hưng 3, Yên Lạc 4, Định Tiến 1, Định Liên 1, Yên Trung 1); huyện Thiệu Hóa 5 (Thiệu Ngọc 2, Thiệu Long 1, Thiệu Thịnh 1, Thiệu Duy 1); huyện Cẩm Thủy 1 (Cẩm Tâm); huyện Quan Hóa 3 (Phú Sơn); huyện Vĩnh Lộc 1 (Thị trấn Vĩnh Lộc); huyện Thường Xuân 9 (Xuân Dương 6, Thị trấn Thường Xuân 3).

189 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 35 (Trường Thi 1, Đông Sơn 1, Quảng Cát 1, Đông Hải 6, Hoằng Đại 1, Quảng Tâm 1, Tào Xuyên 1, Lam Sơn 5, Nam Ngạn 1, Đông Hương 1, Quảng Đông 6, An Hưng 1, Quảng Hưng 1, Ba Đình 3, Thiệu Vân 1, Đông Thọ 2, Đông Vệ 1, Điện Biên 1); TP Sầm Sơn 2 (Bắc Sơn 1, Trường Sơn 1); thị xã Nghi Sơn 17 (Hải Ninh 2, Hải Nhân 2, Xuân Lâm 2, Hải Châu 2, Hải Hòa 1, Hải Bình 1, Hải An 2, Hải Yến 2, Nguyên Bình 1, Hải Thanh 1, Hải Thượng 1); huyện Hoằng Hóa 10 (Hoằng Trạch 1, Hoằng Phú 3, Hoằng Kim 2, Hoằng Châu 1, Hoằng Giang 2, Hoằng Đông 1); huyện Thạch Thành 7 (Thành Thọ 2, Thành Hưng 1, Thành Vinh 1, Thành Tân 1, Thành Yên 1, Kim Tân 1); huyện Hậu Lộc 11 (Đa Lộc 2, Hưng Lộc 1, Triệu lộc 2, Đại Lộc 1, Đồng Lộc 5); huyện Hà Trung 14 (Thị trấn Hà Trung 4, Yến Sơn 3, Hà Tiến 1, Hà Bình 1, Hà Đông 3, Hà Long 2); huyện Mường Lát 5 (Tén Tằn 1, Nhi Sơn 1, Mường Chanh 3); thị xã Bỉm Sơn 1 (Đông Sơn); huyện Nông Cống 36 (Tế Nông 4, Tế Lợi 2, Vạn Thắng 5, Tân Phúc 2, Vạn Hoà 2, Thị Trấn Nông Cống 3, Trường Trung 3, Tượng Văn 1, Trường Sơn 1, Công Liêm 1, Minh Nghĩa 1, Thăng Long 2, Tượng Sơn 2, Tượng Lĩnh 1, Yên Mỹ 1, Công Chính 2, Thăng Bình 1, Thăng Thọ 1, Tân Khang 1); huyện Nga Sơn 3 (Nga Yên 2, Thị Trấn 1); huyện Đông Sơn 6 (Đông Tiến 4, Đông Thanh 2); huyện Yên Định 1 (Yên Lạc 1); huyện Triệu Sơn 2 (Thọ Tân 1, Minh Sơn 1); huyện Thiệu Hóa 9 (Thiệu Phú 1, Thiệu Thịnh 5, Thiệu Quang 1, Người tỉnh khác lưu trú 1, Thiệu Nguyên 1); huyện Quảng Xương 8 (Tân Phong 3, Quảng Bình 1, Quảng Lộc 2, Quảng Yên 2); huyện Bá Thước 7 (Hạ Trung 2, Lương Nội 2, Lương Trung 2, Văn Nho 1); huyện Thường Xuân 5 (Luận Thành 1, Xuân Cao 2, Yên Nhân 2); huyện Ngọc Lặc 6 (Thị trấn Ngọc Lặc 1, Ngọc Liên 1, Cao Ngọc 1, Thuý Sơn 1, Kiên Thọ 1, Phùng Giáo 1); huyện Lang Chánh 1 (Yên Thắng 1); huyện Thọ Xuân 2 (Quảng Phú 1, Phú Xuân 1); huyện Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh Hưng).

Trong ngày có thêm 2 bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID số 1 tỉnh, đó là bệnh nhân nữ 84 tuổi địa chỉ xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc) và bệnh nhân nữ 90 tuổi địa chỉ xã Hoằng Trạch (Hoằng Hóa).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 10.081 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 7.240 người điều trị khỏi được ra viện; 18 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.993.360 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%; trẻ từ 12 đến dưới18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,0%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 44,2%.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 984 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]