(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 6-1 đến 16 giờ, ngày 7-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 276 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 7-1, Thanh Hóa ghi nhận 276 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 6-1 đến 16 giờ, ngày 7-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 276 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 7-1, Thanh Hóa ghi nhận 276 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 116 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm: Thị xã Nghi Sơn 55 (Phú Sơn 1, Hải Ninh 1, Hải Bình 12, Nghi Sơn 2, Hải Thượng 3, Hải Châu 4, Mai Lâm 1, Tân Trường 3, Hải Thanh 23, Phú Lâm 1, Xuân Lâm 1, Hải Hà 2, người tỉnh khác lưu trú 1).

Huyện Yên Định 9 (Yên Lạc 8, Định Hưng 1).

Huyện Vĩnh Lộc 2 (Minh Tân 1, Vĩnh Phúc 1).

Huyện Cẩm Thủy 1 (Cẩm Tú).

Huyện Hậu Lộc 2 (Mỹ Lộc 2).

Huyện Thạch Thành 8 (Kim Tân 1, Thạch Long 2, Thành Tân 4, Thành long 1).

Huyện Nông Cống 6 (Hoàng Sơn 6).

Huyện Hoằng Hóa 3 (Hoằng Xuân 1, Hoằng Cát 1, Hoằng Châu 1).

Huyện Bá Thước 5 (Hạ Trung 1, Điền Hạ 2, Lũng Niêm 1, Lương Nội 1).

Huyện Thiệu Hóa 15 (Thiệu Trung 1, Thiệu Lý 1, Thiệu Phú 2, Thiệu Thịnh 3, Thiệu Nguyên 1, Thiệu Vũ 1, Minh Tâm 1, Thiệu Hòa 1, Thiệu Vận 4).

Huyện Như Thanh 4 (Yên Thọ 2, Yên Lạc 2).

TP Thanh Hóa 2 (Phú Sơn 1, An Hưng 1).

Huyện Thọ Xuân 4 (Xuân Lai 1, Trường Xuân 1, Thọ Xương 1, Xuân Tín 1).

160 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: Thị xã Nghi Sơn 19 (Tân Dân 2, Hải Bình 7, Trường Lâm 1, Xuân Lâm 1, Nguyên Bình 2, Hải Thượng 1, Hải Thanh 2, Hải Ninh 2, Nhập cảnh 1); huyện Quan Sơn 4 (Mường Mìn 1, Tam Thanh 2, Sơn Lư 1); huyện Yên Định 4 (Yên Phong 2, Yên Lâm 1, Yên Hùng 1); huyện Quảng Xương 8 (Quảng Đức 1, Quảng Trung 5, Quảng Hải 2); huyện Hậu Lộc 8 (Đa lộc 1, Minh Lộc 3, Hưng Lộc 2, Ngư Lộc 1, Hải Lộc 1); huyện Thạch Thành 9 (Thành Minh 1, Thạch Long 3, Thị trấn Kim Tân 1, Thành Tân 1, Thành Thọ 2, Thạch Quảng 1); huyện Nông Cống 19 (Trường Minh 4, Trường Trung 2, Vạn Hoà 1, Thị Trấn 3, Minh Nghĩa 1, Thăng Bình 1, Tế Lợi 2, Thăng Long 1, Trường Sơn 1, Tượng Sơn 1, Vạn Thắng 1, Tế Nông 1); huyện Hoằng Hóa 3 (Hoằng Phong 1, Hoằng Đạo 2); huyện Cẩm Thủy 6 (Cẩm Châu 1, Cẩm Quý 1, Phong Sơn 2, Cẩm Tân 2); Bá Thước 12 (Hạ Trung 1, Ái Thượng 2, Lương Nội 9); Mường Lát 7 (Pù Nhi 4, Trung Lý 3); huyện Lang Chánh 2 (Yên thắng 1, Lâm Phú 1); huyện Nga Sơn 7 (Nga Thạch 3, Nga Phượng 1, Nga Liên 1, Nga Phú 1, Nga Thủy 1); huyện Thiệu Hóa 2 (Thiệu Thành 1, Thiệu Trung 1); huyện Đông Sơn 3 (Đông Thanh 2, Đông Hoàng 1); huyện Thường Xuân 2 (Thị trấn Thường Xuân 1, Yên Nhân 1); thị xã Bỉm Sơn 2 (Phú Sơn 1, Quang Trung 1); huyện Ngọc Lặc 1 (Vân Am 1); huyện Thọ Xuân 1 (Thọ Xương 1); TP Sầm Sơn 1 (Quảng Thọ 1); TP Thanh Hóa 40 (Đông Hải 3, Điện Biên 2, Quảng Hưng 1, Trường Thi 3, Quảng Tâm 8, Đông Hương 4, Đông Thọ 1, Tân Sơn 1, Đông Vệ 3, Ngọc Trạo 4, An Hưng 2, Đông Sơn 1, Đông Tân 2, Đông Cương 2, Nam Ngạn 3).

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 9.791 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 7.088 người điều trị khỏi được ra viện; 16 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.993.360 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 98,0% trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 40,5%.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 1.860 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]