(Baothanhhoa.vn) - Điển xưa, lệ cũ, hằng năm khi tết đến, xuân về, thiên tử cùng quần thần trong triều chính thường lập Thiên đàn ở phía Bắc để tế trời, lập đàn Xã tắc ở phía Nam của Thành để tế thần đất, thần ngũ cốc (vua kê). Quan niệm cho rằng trong vũ trụ trời đất linh thiêng nhất, thần ngũ cốc là hiện diện của trời đất mang lại sự sống, làm nên sự sinh sôi và phát triển. Xã tắc ấy là Tổ quốc. Tổ quốc linh thiêng cao cả nhất. Tổ quốc trong ý niệm của nhân dân là đất nước nông nghiệp. Đất nước nông nghiệp làm nên sự sống và nuôi dưỡng sự sống trường tồn.
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tại nhiều địa phương, rác thải không được xử lý kịp thời, tồn đọng khiến nhiều người dân phản ứng vì ô nhiễm...
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thực hiện theo tinh thần Công văn số 1045/BNNMT-CNTY ngày 30/01/2026 của...
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi sáp nhập, xã Ba Đình xác định hạ tầng là “cú hích” để phá rào cản đánh thức tiềm năng, mở đường cho kinh tế địa phương. Không còn là những dự án nằm trên giấy, chính quyền xã đang sát sao từng mét đất, quyết liệt tháo gỡ từng “nút thắt” mặt...
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/1/2026, Luật Giáo dục đại học (ĐH) bắt đầu có hiệu lực, do đó, để đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh cũng như bảo đảm các nguyên tắc công bằng, khách quan, minh bạch, đánh giá đúng năng lực người học, kiểm soát thống nhất chuẩn đầu vào...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu