Cơ cấu thị trường khách du lịch đến Thanh Hóa đã thực sự đa dạng?

(Baothanhhoa.vn) - Với việc làm mới sản phẩm hiện có và đưa vào khai thác một số sản phẩm mới, hấp dẫn, cơ cấu thị trường khách đến Thanh Hóa đang từng bước có sự đa dạng. Tuy nhiên, lượng khách từ các thị trường mới hiện vẫn chủ yếu tập trung tại một số khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

Cơ cấu thị trường khách du lịch đến Thanh Hóa đã thực sự đa dạng?

Với việc làm mới sản phẩm hiện có và đưa vào khai thác một số sản phẩm mới, hấp dẫn, cơ cấu thị trường khách đến Thanh Hóa đang từng bước có sự đa dạng. Tuy nhiên, lượng khách từ các thị trường mới hiện vẫn chủ yếu tập trung tại một số khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

Cơ cấu thị trường khách du lịch đến Thanh Hóa đã thực sự đa dạng?

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn - điểm đến được đông đảo du khách yêu thích.

Năm 2024, toàn tỉnh đón trên 15,3 triệu lượt khách, tăng 22,9% so với năm trước. Đáng chú ý, bên cạnh thị trường khách truyền thống đến từ các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể đến từ một số tỉnh khu vực miền Trung và Đông Nam bộ. Cùng với đó, năm 2024, lượng khách quốc tế từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... và một số nước châu Âu cũng có sự tăng trưởng nhẹ, với 720 nghìn lượt. Ghi nhận tại một số địa phương có khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Bá Thước..., thị trường khách đang dần có sự đa dạng, tăng thời gian lưu trú và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Chị Đỗ Thị Thủy, Phòng Sale & Marketing Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (TP Sầm Sơn) cho biết: “Khoảng hai năm trở lại đây, lượng khách các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam bắt đầu tăng nhẹ, khoảng 5 - 10%. Mặc dù mức tăng không lớn nhưng đây là thị trường khách có thời gian lưu trú trung bình từ 2 - 3 ngày và sử dụng đa dạng dịch vụ. Chỉ tính riêng 3 ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 5 - 7/4) vừa qua, đã có khoảng hơn 1.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng tại đây, trong đó thị trường khách các tỉnh phía Bắc chiếm khoảng 70%. Đây là tín hiệu tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới”.

Cùng với các khu du lịch biển, ghi nhận tại một số khu, điểm du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh, sinh thái cộng đồng, nông trại... cho thấy thị trường khách đến Thanh Hóa đã, đang từng bước có sự đa dạng. Đặc biệt, các điểm đến du lịch xanh, nghỉ dưỡng gắn với vui chơi, giải trí đang tạo nên sức hút mới cho du lịch của tỉnh.

Theo ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông cho biết: Kể từ khi du lịch mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 (tháng 3/2022) đến nay, thị trường khách đến Pù Luông ngày càng có sự đa dạng. Đặc biệt là thị trường khách khu vực miền Trung, Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh tăng khoảng 10% so với những năm trước đây. Tuy nhiên có những hạn chế nhất định khiến cho Pù Luông chưa thể đẩy mạnh mở rộng thị trường khách. Trước hết, do đặc thù du lịch cộng đồng, với lượng phòng lưu trú và không gian hạn chế. Cùng với đó là một số vấn đề liên quan đến kết nối giao thông; phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học... Chính vì vậy, mục tiêu trước mắt của du lịch Pù Luông vẫn là tập trung khai thác mở rộng thị trường khách quốc tế gắn với phát triển du lịch xanh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, phần lớn sản phẩm du lịch Thanh Hóa mới chỉ tiếp cận được thị trường du lịch ở mức trung bình, chưa tiếp cận được thị trường cao cấp; số lượng khách lưu trú còn thấp, thời gian lưu trú ngắn (từ 1 - 2 đêm). Cơ cấu thị trường khách du lịch của Thanh Hóa còn thiếu tính đa dạng, phụ thuộc chủ yếu vào thị trường khách du lịch Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Khách quốc tế đến Thanh Hóa tuy đạt mục tiêu đề ra, song tỷ trọng vẫn thấp. Đồng thời chỉ rõ, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp du lịch để phát triển các sản phẩm du lịch mới, dẫn đến việc phát triển sản phẩm du lịch mới còn đơn điệu, chất lượng chưa cao nên chưa thu hút được lượng khách có mức chi trả cao và kéo dài ngày lưu trú. Các dịch vụ như lưu trú, thương mại, vận tải... chưa tạo thành hệ sinh thái kinh tế kết nối, chia sẻ; thiếu liên kết trong phát triển các sản phẩm du lịch của các địa phương trong tỉnh với nhau. Đặc biệt, việc chậm kết nối, chậm khôi phục các đường bay và tần suất các đường bay tại Cảng Hàng không Thọ Xuân đã ảnh hưởng tới cơ cấu thị trường khách du lịch đến Thanh Hóa.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển đa dạng sản phẩm du lịch vui chơi giải trí tổng hợp và nghỉ dưỡng biển cao cấp; du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch sinh thái cộng đồng; du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch hội nghị, hội thảo (MICE)... trên cơ sở phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh. Cùng với đó là ưu tiên xây dựng và khai thác các dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi thể thao mạo hiểm, dịch vụ du lịch về đêm. Tuy nhiên, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, chuỗi cung ứng dịch vụ cũng cần được các doanh nghiệp du lịch quan tâm hơn nữa, hướng tới đáp ứng tốt nhu cầu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của du khách.

Bài và ảnh: Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xứ Thanh, càng lâu càng nhớ

Xứ Thanh, càng lâu càng nhớ

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Quả là thế, với xứ Thanh, tôi càng xa lâu càng nhớ. Hôm qua, group “Lớp 10A trường cấp 3 Hậu Lộc” niên khóa 1973-1976 của tôi lại nhộn nhạo lên. Lớp toàn người trên dưới 70 tuổi rồi, đa phần “bám trụ” tại quê, có đâu ba bốn người bôn ba. Một ở Vũng...
Sắc màu chợ đêm Ngàm Pốc

Sắc màu chợ đêm Ngàm Pốc

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Để giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống và khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, xã Yên Thắng đã đưa chợ đêm Ngàm Pốc vào hoạt động. Đây là bước đi quan trọng tạo sinh kế cho người dân; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Du xuân miền di sản

Du xuân miền di sản

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Xuân chạm ngõ, khi những cánh đào còn vương sắc tết cũng là lúc xứ Thanh bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Mùa được mở ra bằng nhịp điệu khoan thai của đất trời cùng nhịp bước hân hoan tìm về “miền cộng cảm” của người dân. Từ miền núi xuống miền...
Chùa cổ Tường Vân – Điểm hẹn văn hóa tâm linh ngày xuân

Chùa cổ Tường Vân – Điểm hẹn văn hóa tâm linh ngày xuân

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Tường Vân (còn gọi là chùa Giáng) được xây dựng từ thế kỷ XIV - thời nhà Trần, tọa lạc dưới chân núi Đún (Đốn Sơn) thuộc khu 3, xã Vĩnh Lộc. Không gian chùa linh thiêng cùng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, kiến trúc độc đáo đã thu hút nhiều du...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh