Burkina Faso, Mali, Niger coi việc rút khỏi ECOWAS là “không thể đảo ngược”

Burkina Faso, Mali và Niger đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) - đều do các chính quyền thù địch với Paris điều hành, đồng thời tuyên bố mong muốn rời khỏi ECOWAS.

Burkina Faso, Mali, Niger coi việc rút khỏi ECOWAS là “không thể đảo ngược”

Burkina Faso, Mali và Niger đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) - đều do các chính quyền thù địch với Paris điều hành, đồng thời tuyên bố mong muốn rời khỏi ECOWAS.

Burkina Faso, Mali, Niger coi việc rút khỏi ECOWAS là “không thể đảo ngược”Các đại biểu chụp ảnh chung tại phiên họp thường kỳ lần thứ 65 của nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo Chính phủ ECOWAS ở Abuja, Nigeria, ngày 7/7/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên tại châu Phi, chính quyền quân sự của Burkina Faso, Mali và Niger ngày 13/12 tuyên bố quyết định rời khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) là “không thể đảo ngược.”

Tuyên bố được này được đưa ra 2 ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh ECOWAS được tổ chức với hy vọng ba nước này sẽ thay đổi quyết định.

Burkina Faso, Mali và Niger đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) - đều do các chính quyền thù địch với Paris điều hành, đồng thời tuyên bố mong muốn rời khỏi ECOWAS - tổ chức gồm 15 quốc gia thành viên mà 3 nước này cho là bị cường quốc thực dân cũ là Pháp chi phối.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp cấp bộ trưởng tại thủ đô Niamey (Niger), Burkina Faso, Mali và Niger nêu rõ quan chức 3 nước đã “nhắc lại quyết định không thể đảo ngược của các quốc gia trong Liên minh về việc rút khỏi ECOWAS và kêu gọi tiếp tục thảo luận nhằm thống nhất về các thỏa thuận rút lui vì lợi ích của người dân trong Liên minh.”

Theo văn kiện của ECOWAS, quyết định rút lui của Burkina Faso, Mali và Niger sẽ có hiệu lực sau 1 năm được công bố, tức là vào tháng 1/2025.

ECOWAS sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15/12 tại thủ đô Abuja (Nigeria) để thảo luận về vấn đề này, nhưng không có phái đoàn nào từ các nước AES xác nhận tham dự.

Sự rút lui của Burkina Faso, Mali và Niger có thể gây ra tác động đáng kể đến kinh tế và chính trị của khu vực Tây Phi, đặc biệt là vấn đề di chuyển tự do của người dân và hàng hóa trong khu vực - chủ đề của cuộc họp tại Niamey trong ngày 13/12./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh